Đêm thắp lửa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(CTG) Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức chương trình "Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin" tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đông - nơi có hơn 650 người con ưu tú của đất nước hiện yên nghỉ. Cùng lúc, tại 112 nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn TT-Huế đồng loạt diễn ra chương trình thắp nến tri ân đầy ý nghĩa này.

 

Chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, tiếp lửa cho ĐVTN tại chương trình "Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin".

Mở đầu chương trình là hoạt động dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế.

Phát biểu tri ân tại chương trình "Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin", chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, cho biết, những ngày này, tại từng địa phương, đơn vị, hàng trăm nghìn bạn trẻ đang tham gia thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” như: thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng…

Dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ khắp nơi còn đảm nhận chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên; vận động trao tặng hàng trăm suất quà, tổ chức các đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó là các diễn đàn sinh hoạt, hành trình về địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của giới trẻ đã diễn ra đầy ý nghĩa, xúc động và tự hào.

Truyền lửa tri ân tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đến các đoàn viên thanh niên.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, đêm thắp lửa tri ân tại TT-Huế diễn ra với sự tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống COVID-19, nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa thiêng liêng, thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” dành cho những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ non sông, đất nước.

Trao quà cho học sinh và hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng tại huyện miền núi Nam Đông.

Dịp này, Tỉnh Đoàn TT-Huế còn trao tặng 20 suất quà cho 10 học sinh là con em gia đình chính sách và 10 hộ gia đình chính sách, có công cách mạng, với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Hình ảnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đông của tuổi trẻ TT-Huế:

Theo TP