Diễn đàn đối thoại với thanh niên và trao giải thưởng 15-10

(CTG) Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tối 13-10, tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn "Khát vọng tuổi trẻ, dựng xây quê hương" tại TP Bắc Giang.

Gặp mặt và trực tiếp đối thoại với hơn 200 đại biểu thanh niên có các đồng chí: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một số ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn, sở, ngành trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Hạnh phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên bày tỏ quan điểm đối với một số vấn đề xã hội như: Giảm tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ ở nông thôn. Anh Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Công an tỉnh chia sẻ về những trăn trở trong giải quyết, xử lý rác thải ở một số địa phương như: Việt Yên, Tân Yên, Lục Ngạn.

Đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh để giải quyết hiệu quả vấn đề gia tăng tai nạn giao thông thì cần phải tích cực tuyên truyền văn hóa, pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt cho người trẻ, thanh niên; xử lý nghiêm theo pháp luật.

Mỗi người cần có ý thức, đề nghị tổ chức đoàn, hội tích cực tìm giải pháp, việc làm hiệu quả để đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Ý thức tốt, kỷ cương nghiêm, pháp luật nghiêm thì tai nạn giao thông mới giảm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt thanh niên.

Tỉnh cũng đang trong giai đoạn phát triển nóng, chính vì vậy việc giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường là việc làm cấp thiết. Đó cũng chính là việc làm của mỗi thanh niên, mỗi người, mỗi gia đình. Còn về vấn đề xử lý rác thải, đồng chí cho hay, hiện Bắc Giang tích cực tìm giải pháp; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý.

Chị Nguyễn Thu Hà, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Lạng Giang bày tỏ lo lắng khi nhiều học sinh, người trẻ quá phụ thuộc vào mạng xã hội. Mạng xã hội khiến nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nước, phụ huynh đau đầu. Mặc dù mạng xã hội cũng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng khiến con người xa dần nhau. Về vấn đề này, đồng chí Lê Ánh Dương thông tin, hiện tỉnh có kế hoạch khuyến khích các mạng xã hội mà nhà nước có thể quản lý được (máy chủ đặt tại Việt Nam).

Chị Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội LHTN huyện Lạng Giang phát biểu.

Chính thanh niên phải biết ứng xử với mạng xã hội nhưng phải làm gì để tác động đến những người xung quanh. Cả tổ chức đoàn, hội phải tích cực vào cuộc thảo luận tìm ra giải pháp, lan truyền đến cộng đồng để họ biết ứng xử tốt khi dùng mạng xã hội.

Vấn đề khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên cũng được nhiều anh chị quan tâm. Anh Ngọc Văn Viên, xã Long Sơn (Sơn Động) chia sẻ những khó khăn khi khởi nghiệp với mô hình nuôi tắc kè hoa như vốn, thị trường... Về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Hạnh và đồng chí Lê Ánh Dương đều khẳng định khởi nghiệp là hành trình đặc biệt gian khó, cần nhiều nỗ lực. Thêm nữa thanh niên không nên trông hết vào nguồn vốn ngân hàng, mỗi người cần tìm ra lối đi riêng vượt qua khó khăn.

Các đồng chí mong tổ chức đoàn, hội tiếp tục là cầu nối cho thanh niên để khích lệ những đề xuất, ý tưởng khởi nghiệp. Nhiệm kỳ 2019-2024, các cơ sở hội chú trọng vào hoạt động chất lượng; quan tâm đến lĩnh vực khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên.

Đồng chí Bùi Văn Hạnh và lãnh đạo tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh trao giải thưởng 15-10 cho thanh niên.

 

Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng khi tình trạng bác sĩ, cán bộ y tế "bỏ" bệnh viện công để làm việc ở đơn vị y tế tư nhân. Vấn đề này, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế và một số cơ sở y tế. Đồng chí Lê Ánh Dương cho biết, từ năm 2019, tỉnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị y tế; mỗi bệnh viện có quyền tuyển dụng cán bộ, y, bác sĩ phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng tự chủ của đơn vị.

Kết thúc cuộc trao đổi, các đồng chí: Bùi Văn Hạnh, Lê Ánh Dương mong muốn tổ chức đoàn, hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, gắn kết, thu hút tập hợp thanh niên. Đồng thời đổi mới cách thức hoạt động, gần gũi hơn với thanh niên, hội viên để giải quyết các nhu cầu chính đáng của họ.

Đồng chí Bùi Văn Hạnh trao giải thưởng 15-10 cho chị Nguyễn Thị Anh,

Chủ tịch Hội LHTN phường Thọ Xương (TP Bắc Giang).

 

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang trao giải thưởng 15-10 cho 8 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên.

 

 

Theo BGĐT