Điện Biên: Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp

(CTG) Sáng 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Dự lễ kỷ niệm có ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ cùng 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu đại diện cho hơn 40 nghìn ĐVTN trong tỉnh.

 
Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì Thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng, những mốc son quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam 90 năm qua. Đối với tỉnh Điện Biên, những năm qua công tác xây dựng đoàn, hội, đội có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thanh niên trong tỉnh tiếp tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Các cơ sở đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, của đất nước. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn các cấp; phát huy tốt vai trò của ĐVTN, nhất là trong triển khai thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mùa A Sơn biểu dương, ghi nhận những kết quả, nỗ lực tuổi trẻ trong tỉnh đạt được suốt những chặng đường vừa qua; đồng thời khẳng định những đóng góp đó đã góp phần to lớn vào sự nghiệp chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh; phát huy tốt vai trò của ĐVTN, nhất là trong triển khai thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn các cấp trong tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, của đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua những đợt sinh hoạt chính trị. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để các tổ chức Đoàn và ĐVTN phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục học tập, lao động, phát huy sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

 
Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn cho 11 cá nhân; tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 60 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2020.

Nguồn: BĐB