Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ các lưu học sinh Việt Nam tại Vientiane

(CTG) Quà tặng của Trung ương Đoàn Thanh niên Lào lần này gồm các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn phòng dịch nhằm hỗ trợ các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

 

Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Lào Souliya Kiewphilavong (trái) trao quà cho đồng chí Trần Đại Thắng (áo sáng phải) Bí thư Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/8, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Souliya Kiewphilavong đã đến ký túc xá sinh viên Việt Nam tại thủ đô Vientiane để thăm hỏi, động viên và trao số quà tặng trị giá 12 triệu kip (khoảng 27 triệu đồng) cho các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Tham dự còn có đồng chí Trần Đại Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào; Phó Giáo sư Phaly Thipdavanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Lào, cùng đông đảo các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường.

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Souliya cho biết quà tặng của Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào lần này gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cùng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn phòng dịch nhằm hỗ trợ các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Theo đồng chí Souliya, tình hình dịch bệnh tại Lào và các nước trong khu vực vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị các sinh viên Việt Nam nâng cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế Lào, vừa phòng bệnh cho bản thân, vừa góp phần chung tay với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Đồng chí Souliya đã ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam, nêu bật vai trò và trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ này; nhắc nhở các sinh viên Việt Nam hãy cố gắng học tập cho giỏi, tu dưỡng đạo đức thật tốt để sau khi ra trường có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, đồng thời là cầu nối thúc đẩy và vun đắp cho quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Thay mặt các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Lào, Bùi Hữu Học, Phó Bí thư Ban chấp hành Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, cam kết sẽ động viên nhau học tập tốt và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế Lào.

Đại học Quốc gia Lào hiện có 184 sinh viên Việt Nam và là trường có nhiều sinh viên Việt Nam theo học nhất tại Lào.

Theo TTXVN