Đổi mới trong việc lựa chọn cán bộ Đoàn cơ sở ở Quảng Nam

(CTG) Tinh thần đổi mới của các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Nam được thể hiện rõ trong việc trẻ hoá cán bộ Đoàn, đoàn viên được trực tiếp bầu chọn thủ lĩnh tại Đại hội (ĐH).


Từ trực tiếp bầu “thủ lĩnh”…

Trước đây, việc bầu trực tiếp bí thư tại ĐH chỉ được tiến hành ở Chi đoàn và Đoàn cơ sở vững mạnh trên cơ sở được sự đồng ý của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên. Nhiệm kỳ này, Trung ương Đoàn quyết định mở rộng với tỉ lệ từ 25 đến 30% cấp cơ sở, 15-20% cấp huyện và tỉnh. Tương ứng với tỉ lệ ấy, Quảng Nam có 3 đơn vị huyện và tương đương được chọn thí điểm bầu bí thư trực tiếp.



Đoàn viên xã Điện Ngọc (Điện Bàn) biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH.


Đến nay 235 đơn vị cơ sở đã tổ chức xong ĐH, trong đó có 70 đơn vị tổ chức bầu trực tiếp bí thư. Anh Bùi Thành Vinh, Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn nhận định: “Việc bầu trực tiếp bí thư chứng minh không khí dân chủ trong sinh hoạt Đoàn càng được nâng lên, làm cho tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, mỗi cán bộ Đoàn nâng cao hơn và chắc chắn tâm thế, trách nhiệm tân bí thư được bầu trực tiếp phải cao hơn khi nhận nhiệm vụ”.

Qua số lượng các đơn vị đã tổ chức xong ĐH, những nhân sự được giới thiệu cho chức danh bí thư đều trúng cử với số phiếu cao (Đoàn xã Điện Ngọc (Điện Bàn), đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp xã của tỉnh, Bí thư trúng cử với tỷ lệ 97,6%); có nơi người trúng cử chức danh bí thư đạt 100% số phiếu tín nhiệm như anh Lương Quang Vượng (Bí thư Đoàn xã Trà Don, huyện Nam Trà My), chị Hứa Thị Mận (Bí thư Đoàn xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc). 

Qua đó cho thấy việc chuẩn bị nhân sự của Đoàn và lựa chọn thủ lĩnh của đoàn viên đã “gặp nhau”. Song, sự thẳng thắn trong đánh giá về cán bộ của đoàn viên cũng thể hiện qua tỷ lệ phiếu bầu. Có đơn vị “thủ lĩnh” trúng cử với tỷ lệ thấp, thậm chí phải bầu lại lần 2 mới trúng. Kết quả bầu cử không cao cũng là dịp để Bí thư Đoàn nhìn lại mình, điều chỉnh để đạt được sự tín nhiệm nhiều hơn của đoàn viên thanh niên.

…đến trẻ hóa cán bộ Đoàn

Trẻ hóa, trẻ hơn trước, trẻ hơn nữa luôn là một yêu cầu tự thân của Đoàn. Trên tinh thần đó, Đoàn các cấp đã khẩn trương và chủ động trong công tác cán bộ; tham mưu với cấp ủy điều động, luân chuyển, bố trí công tác mới cho các đồng chí có độ tuổi không phù hợp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên trẻ ứng cử bầu vào BCH. Điện Bàn là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm ĐH điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2012-2017. Đến nay, tất cả 36 tổ chức Đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn đã hoàn thành công tác ĐH. Để giải quyết vấn đề bí thư Đoàn quá tuổi, ngay trước ĐH, Huyện Đoàn đã chủ động làm việc với Đảng ủy các xã để điều chuyển công tác khác với 3 bí thư Đoàn xã (Bí thư Đoàn xã Điện Minh chuyển sang làm địa chính xã, 2 Bí thư Đoàn xã Điện Thắng Trung và Điện An được bố trí phụ trách văn phòng UBND các xã). 

“ĐH cấp cơ sở ở huyện diễn ra đúng quy trình, nguyên tắc; độ tuổi bình quân BCH cơ sở dưới 27. Đặc biệt, trình độ bí thư Đoàn cấp xã, thị trấn 100% là trung cấp trở lên, trong đó có 5 cơ sở Đoàn có bí thư trình độ đại học”, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Điện Bàn cho biết thêm

Lê Quang Quỳnh
Tỉnh Đoàn Quảng Nam