Đồng Nai bế mạc Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” lần XI năm 2020

(CTG) Từ ngày 24/9 đến 27/9/2020, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” lần XI năm 2020 tại Khu du lịch Bửu Long.

Sau 03 ngày diễn ra, tối ngày 26/9/2020, Ban Tổ chức Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” lần thứ XI, năm 2020 tổ chức Lễ bế mạc và đăng quang công nhận Huấn luyện viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Đến dự buổi lễ có anh Nguyễn Cao Cường - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai; anh Cao Hồng Hưng - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Thanh Hiền - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Tổ chức trại rèn luyện và sự có mặt của 71 trại sinh đến từ 11 huyện, thành phố.

Ban Tổ chức Trại rèn luyện trao tặng những món quà đến anh chị HLV hỗ trợ các trại sinh.

Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” có nhiều hoạt động vui tươi bổ ích, được rèn luyện sức khỏe, được học hỏi, trao đổi kinh ngiệm với nhau về kỹ năng và nghiệp vụ. Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã công nhận 56/71 trại sinh hoàn thành chương trình của Trại rèn luyện và tuyên dương 15 trại sinh có thành tích xuất sắc được công nhận Huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh khóa XI năm 2020. Trong đó, thủ khoa là anh Trịnh Ngọc Hiếu – UBH thành phố Biên Hòa; 02 Á khoa là chị Nguyễn Thị Bích Hà - UBH thành phố Long Khánh và chị Phạm Thị Tú Anh - UBH thành phố Biên Hòa.

Trao tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận đến các trại sinh có thành tích xuất sắc

Từ Trại rèn luyện, Ban Tổ chức kỳ vọng các trại sinh sẽ có thêm niềm tin, bản lĩnh, nghị lực để khắc phục những khó khăn cũng như tiếp tục căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần sáng tạo, xung kích của thanh niên như lời bài hát Thanh niên Việt Nam, "đất nước cần là có chúng ta đi đầu". Đồng thời, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên tại cơ sở trong thời gian tới; đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trịnh Tình