Đồng Nai: Nỗ lực không ngừng để xứng đáng là thế hệ viết tiếp truyền thống của Đoàn

(CTG) Tối 26-3, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26-3-1931- 26-3-2021) bằng hình thức livestream trực tiếp trên các trang fanpage của Đoàn, Hội, Đội tỉnh và truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN2 của Đài PT-TH Đồng Nai.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn, tặng bằng khen và hoa cho đại diện Chi đoàn ấp 4, xã Sông Trầu (H.Trảng Bom) - đạt danh hiệu chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc

Trong bài phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, dưới sự chăm lo dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang của Đoàn. Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước, thực hiện tốt sứ mệnh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên”.

Đóng góp vào thành tích chung, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Đồng Nai đã có nhiều đóng góp tích cực xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Tỉnh ủy, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh; xứng đánh với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng bảo vệ và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại diện cựu cán bộ Đoàn chia sẻ tại tọa đàm Có một vì sao trong tim

Thay mặt thế hệ trẻ trong tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên bày tỏ sự tri ân đối với Đảng, Bác Hồ đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn; tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ Đoàn – những người truyền lửa để tuổi trẻ Đồng Nai tiếp nối truyền thống, tô thắm lá cờ vinh quang của Đoàn.

Để xứng đáng là thế hệ viết tiếp những trang sử của Đoàn, chị Hồ Hồng Nguyên thay mặt Ban chấp hành Tỉnh đoàn kêu gọi mỗi cán bộ, ĐVTN và các em thiếu nhi tự soi lại chính mình, nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động, sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc... đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Tham gia và theo dõi chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh đã được xem phim tư liệu ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM; nghe cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ chia sẻ về những kỷ niệm, những ký ức đẹp của một thời thanh niên sôi nổi. Từ đó, động viên, nhắc nhở, trao gửi niềm tin và ngọn lửa nhiệt huyết để thế hệ trẻ hôm nay vững vàng viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn.

Ngoài ra, trong chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên còn được nghe đại diện thanh niên tiêu biểu chia sẻ về những giá trị mà tổ chức Đoàn TNCSHCM đã mang lại; quá trình phấn đấu để trở thành thanh niên tiêu biểu đạt được những giải thưởng, danh hiệu từ các cấp bộ Đoàn…

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã thực hiện nghi thức tuyên dương một chi đoàn mạnh và 10 cá nhân Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Cán bộ và chuyên viên Tỉnh đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phòng, ở P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa

Trước đó, sáng cùng ngày, tập thể cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP.Biên Hòa. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ tỉnh Đồng Nai đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước để đất nước được hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay được tự do, ấm no, hạnh phúc…

Nguồn: BĐN