Gần 10 ngàn bài dự thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”

(CTG) Sau 02 tuần phát động, BTC đã nhận được gần 10 ngàn bài dự thi được gửi về từ 60 tỉnh thành trên cả nước, tất cả đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” trong suốt thời gian qua. Đã có 20 tác phẩm xuất sắc được Ban Giám khảo cuộc thi chọn để trao giải sau 2 tuần thi đầu tiên.

 

Cuộc thi là sự nối tiếp thành công của giai đoạn 1 với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh Covid-19” do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; Nhãn hàng Colokit - Tập đoàn Thiên Long đồng tổ chức.

Trong giai đoạn 2, cuộc thi đã và đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh của 60 tỉnh thành trên cả nước, trong đó, 5 đơn vị có số lượng tranh dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội (1.341 tranh), Quảng Bình (1.055 tranh), Hải Phòng (755 tranh), Nghệ An (725 tranh), Hà Tĩnh (580 tranh).

Ban giám khảo đã tìm thấy 20 bạn thiếu nhi (10 bạn khối tiểu học và 10 bạn khối trung học cơ sở) đã có tác phẩm vẽ tranh đạt chất lượng và gửi về dự thi sớm nhất trong 2 tuần đầu tiên này.

Danh sách tác phẩm đạt giải trong đợt thi đầu bao gồm:

1. Tác phẩm: Chúng em chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, Đặng Hà Linh, lớp 4A7, Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tác phẩm: Đoàn kết, chăm ngoan - Giúp bạn vượt khó, Trần Thanh Biên Thùy, lớp 5A1, Trường Tiểu học Trường Xuân 1, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

3. Tác phẩm: Dũng cảm cứu bạn - Làm nghìn việc tốt, Trần Nguyễn Tường Chi, lớp 5/4, Trường Tiểu học Minh Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tác phẩm: Giúp bạn đến trường - Hướng tới tương lai, Nguyễn Hoàng Trúc Ly, lớp 5A3, Trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

5. Tác phẩm: Bác Hồ và thiếu nhi, Phạm Đức Anh, lớp 3A1, Trường TH Lê Văn Tám, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

6. Tác phẩm: Các cháu đội viên vui chơi bên Bác, Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 4/2, Trường TH Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

7. Tác phẩm: Hoa thơm dâng Bác, Lê Nguyễn Công Danh, lớp 5/7, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tác phẩm: Khúc ca dâng Người, Trần Linh Chi, lớp 3A1 Trường TH thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

9. Tác phẩm: Em chăm ngoan, Lương Nguyên Hà, lớp 5G, Trường TH Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

10. Tác phẩm: Thiếu nhi viếng nghĩa trang liệt sĩ, Lại Ngọc Thảo, lớp 3, Trường Tiểu học Tân Xuân 1, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

11. Tác phẩm: Trả lại của rơi - Làm nghìn việc tốt, Trần Nguyễn Uyên Nghi, lớp 6A9 Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Tác phẩm: Hành trình theo dấu chân Bác, Nguyễn Châu Phương Trinh, lớp 7A2 Trường THCS thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

13. Tác phẩm: Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác dạy, Đỗ Mai Phương, lớp 6A1 Trường THCS Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

14. Tác phẩm: Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Hoàng Thị Giang Uyên, lớp 9B Trường THCS Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

15. Tác phẩm: Cháu ngoan Bác Hồ, Lê Thị Phương Dung, lớp 8A8 Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

16. Tác phẩm: Em làm bao việc tốt, Nguyễn Phương Linh, lớp 7A3, Trường THCS thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

17. Tác phẩm: Bác Hồ cùng với thiếu nhi đọc sách, Trần Đặng Gia Hân, lớp 9A4, Trường THCS Hùng Vương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

18. Tác phẩm: Hoa thơm dâng Bác, Lê Phương Trâm, lớp 8A1, trường THCS Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

19. Tác phẩm: Thiếu nhi làm nghìn việc tốt, Lê Khánh Huyền, lớp 7C10 Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

20. Tác phẩm: Học tập theo gương Bác Hồ, Huỳnh Hồ Phương Anh, lớp 9/3, Trường THCS Trần Thị Tiết, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Các tác phẩm đoạt giải hầu hết đều bám sát các nội dung “Em làm nghìn việc tốt”, bày tỏ lòng kính trọng và yêu thương của chính mình đối với vị Cha già của dân tộc. Có em lựa chọn tái hiện Năm điều Bác Hồ dạy bằng tranh vẽ, có em lại hiện thực hóa ước mơ từ vùng Tây Bắc xa xôi đến thăm lăng Bác... Có thể thấy, qua nét vẽ mộc mạc, chân phương của các em, hình ảnh Bác sao mà trở nên thật gần gũi, thật thân thương, vĩ đại đến lạ kỳ!

Tác phẩm: Bác Hồ và thiếu nhi của em Phạm Đức Anh, lớp 3A1, Trường TH Lê Văn Tám, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tác phẩm: Các cháu đội viên vui chơi bên Bác của em Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 4/2, Trường TH Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tác phẩm: Hoa thơm dâng Bác của em Lê Nguyễn Công Danh, lớp 5/7, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.


Bên cạnh đó, nhiều em học sinh cũng lựa chọn thể hiện những đề tài đa dạng khác như mẹ Việt Nam Anh hùng; tuổi nhỏ làm việc nhỏ; giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Đây đều là những đề tài cho thấy thiếu nhi cả nước đã thực sự thấm nhuần lời dạy của Bác về những tấm gương sáng trong học tập, thi đua và gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tác phẩm: Chúng em chăm sóc mẹ Việt Nam Anh hùng của em Đặng Hà Linh, lớp 4A7, Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Em đã chọn vẽ đề tài về mẹ Việt Nam anh hùng để thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ ngày nay với những người có công với đất nước, cho thấy sự nối tiếp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Tác phẩm: Thiếu nhi viếng nghĩa trang liệt sĩ của em Lại Ngọc Thảo, lớp 3, Trường Tiểu học Tân Xuân 1, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tiếp tục chọn đề tài về những người có công với cách mạng, nhưng em Lại Ngọc Thảo lại tái hiện hoạt động thăm nghĩa trang liệt sĩ. Tông màu trầm nhưng ấm áp của bức tranh giúp tạo cảm giác trầm buồn nhưng trang nghiêm, đúng với tinh thần tác phẩm.

 

Đại đa số các em đều sử dụng những gam màu tươi sáng, sinh động để thể hiện ý tưởng, nhờ vậy, những tác phẩm trở nên chân thực và dễ dàng được người xem đón nhận.

Tác phẩm: Trả lại của rơi - Làm nghìn việc tốt của em Trần Nguyễn Uyên Nghi, lớp 6A9 Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ là một hoạt động đơn giản nhưng qua tác phẩm của em Trần Nguyễn Uyên Nghi, hành động trả lại của rơi trở nên sinh động hơn và ý nghĩa hơn với sự ghi nhận của chủ nhân và chú công an.

Bước vào đợt 2, Cuộc thi có một số thay đổi mới về thể lệ, cụ thể: Số lượng giải tuần sẽ là 80 giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải 2 tuần 1 lần, bao gồm 20 bức tranh xuất sắc nhất và gửi về sớm nhất ở cả hai bảng Tiểu học và Trung học cơ sở. Mỗi giải thưởng gồm thư chúc mừng của Ban Tổ chức chương trình và 01 phần quà tặng là bộ sản phẩm của nhãn hàng Colokit - Tập đoàn Thiên Long trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, Kể từ tuần thi thứ 3 (ngày 29/4/2020), Ban Tổ chức sẽ tạm dừng nhận bài thi qua email: BacHovoithieunhi@gmail.com và fanpage: Facebook/hoidongdoitrunguong mà chỉ nhận bài thi qua website để đảm bảo chất lượng và dung lượng của tác phẩm dự thi.

Thí sinh cũng có thể nộp bài trực tiếp bằng cách gửi bài về địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương - Số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ: Tranh vẽ tham dự Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Những bức tranh cần bám sát nội dung “Em làm nghìn việc tốt”, thể hiện được niềm tự hào, lòng kính yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy bằng những hành động đẹp, phản ánh được tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của Đội, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Giai đoạn 2 dự kiến diễn ra từ 15/4 đến hết ngày 10/62020, phụ huynh và học sinh quan tâm vui lòng truy cập website http://www.ngayhoisacmau.colokit.com/ để tham khảo thể lệ chi tiết và làm theo hướng dẫn để nộp bài thi.

Hội đồng Đội Trung ương