Giải đáp các băn khoăn về khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính

(CTG) Tại Diễn đàn “Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp” với chủ đề “Khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính, thương mại điện tử”, nhiều băn khoăn về khởi nghiệp của bạn trẻ trong lĩnh vực này đã được giải đáp.

 

Ngày 28.4, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn “Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp” với chủ đề “Khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính, thương mại điện tử”.

Giải đáp các băn khoăn về khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính - ảnh 1

Các bạn trẻ tham dự diễn đàn. NHẬT NAM

Chương trình với sự tham gia của nhiều chuyên gia là nhà quản lý, nhà khoa học và hơn 2.000 hội viên, sinh viên tham dự điểm cầu trực tuyến tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn các tỉnh, thành toàn miền Bắc. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có uy tín trong nước về lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu gồm: ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục thị trường Doanh nghiệp Bộ KH-CN; diễn giả PGS-TS Đỗ Anh Đức, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; diễn giả Vũ Tuấn Anh, Phó giám đốc Công ty tư vấn tái cấu trúc và chuyển đổi số Dr SME; TS Phan Quốc Nguyên, Chủ tịch sáng lập CLB Chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, GĐ truyền thông và Đại diện hiệp hội sáng chế và sở hữu trí tuệ thế giới tại Việt Nam; TS Hà Văn Sang, Học viện Tài chính, Giám khảo giải thưởng Sao Khuê 2022; TS Lưu Hữu Đức, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp Học viện Tài chính; ông Nguyễn Hoàng Hải, Đồng sáng lập Meta 365.

Giải đáp các băn khoăn về khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính - ảnh 2

Đại biểu chia sẻ thông tin tại diễn đàn. NHẬT NAM

Tại chương trình các hội viên, sinh viên đã thẳng thắn trao đổi, đề cập nhiều vấn đề cần thiết với các chuyên gia, diễn giả để được giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của bản thân cũng như nhiều sinh viên khác về khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử.

Các đại biểu đã có những trao đổi và thuyết trình nhằm tạo động lực khích lệ, chuẩn bị hành trang cho sinh viên, thanh niên dám dấn thân khởi nghiệp sáng tạo, đóng góp công sức vào sự phát triển của đất nước.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn là hoạt động thiết thực, đổi mới trong phương thức chỉ đạo của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thông qua việc giao cho các đơn vị cơ sở phối hợp, kết nối tổ chức, chuẩn bị các hoạt động sự kiện cho sinh viên nhằm phát huy mối liên hệ, đoàn kết giữa các cơ sở Hội trực thuộc.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm tăng tính chủ động của cơ sở trong tham gia tổ chức, phát triển hoạt động phong trào vươn xa ngoài khu vực tỉnh, thành, đơn vị, từ đó các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam sẽ ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, sinh viên và tình hình thực tiễn.

Theo TN