Giúp người khuyết tật tiếp cận gần hơn với hệ sinh thái kinh tế số

(CTG) Chiều 10/7, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình hỗ trợ người khuyết tật tham gia hệ sinh thái kinh tế số.

Hoạt động này không chỉ cụ thể hóa các chủ trương lớn như Nghị quyết 57 về ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống Nhân dân và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, mà còn thể hiện rõ tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

chia sẻ

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam chia sẻ về chương trình ký kết hợp tác.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” do SYS Việt Nam, TikTok Việt Nam và Báo Nhân Dân đồng hành thực hiện. Với nhóm người khuyết tật, đặc biệt là thanh niên khuyết tật, đây là cơ hội quý báu để tiếp cận tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và sinh kế bền vững trong môi trường số.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi tập huấn kỹ năng số, cung cấp tài nguyên học tập trực tuyến, kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung, đồng thời hỗ trợ xây dựng các kênh phân phối sản phẩm phù hợp thông qua nền tảng như TikTok Shop, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết (affiliate marketing)…

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc SYS Việt Nam cho rằng, người khuyết tật không chỉ cần mà còn xứng đáng được trao cơ hội để học tập, lao động và sống bằng chính khả năng của mình. “Môi trường số, nếu được dẫn dắt đúng cách, chính là nơi người khuyết tật có thể học nghề, làm nghề và khẳng định vai trò của mình một cách bình đẳng với mọi công dân khác”, đại diện SYS Việt Nam chia sẻ.

Thanh niên khuyết tật chia sẻ

Thanh niên khuyết tật chia sẻ tại chương trình.

Thực tế cho thấy, người khuyết tật hiện vẫn gặp không ít rào cản trong tiếp cận thông tin, giáo dục và cơ hội nghề nghiệp. Việc trang bị năng lực số không chỉ mở ra con đường tự lập mà còn giúp họ tham gia đóng góp vào nền kinh tế và cộng đồng một cách chủ động.

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi muốn được đóng góp, được sống có ích. Có một nghề, có một sinh kế, có cơ hội làm chủ cuộc đời, đó là khát vọng của hàng triệu người khuyết tật Việt Nam”.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác

Đại diện các đơn vị thực hiện ký kết hợp tác.

Theo đại diện Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia, đặc biệt là nhóm yếu thế.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực để thanh niên khuyết tật vươn lên bằng chính năng lực của mình”, anh Thành bày tỏ.

Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số (eComDX) cho biết: Nền tảng công nghệ, hệ sinh thái thương mại điện tử và các chương trình đào tạo góp phần kết nối người khuyết tật với doanh nghiệp và thị trường. Mục tiêu sau cùng không chỉ dừng lại ở việc trang bị kỹ năng mới, mà còn giúp người khuyết tật có thêm động lực và ý chí để khởi nghiệp.

Lễ ký kết không chỉ là một cam kết hợp tác đơn thuần, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn của nền kinh tế số Việt Nam.

CTG