{Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025}: Công bố 19 đề cử xuất sắc nhất lọt vào vòng bình chọn trực tuyến

(CTG) Sáng nay 2/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố 19 đề cử xuất sắc nhất lọt vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 - giải thưởng danh giá tôn vinh những người trẻ dưới 35 tuổi có thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Dự và chủ trì buổi họp báo có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử đến từ 37 đơn vị trên cả nước. Con số ấy có thể chỉ là thống kê, nhưng phía sau đó là 145 hành trình vượt qua giới hạn bản thân, là 145 khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước, tạo nên một bức tranh đa sắc về diện mạo thế hệ trẻ hôm nay.

Ở lĩnh vực Học tập và Nghiên cứu khoa học, chúng ta thấy những gương mặt trẻ tự tin bước ra thế giới bằng tri thức Việt Nam. Ở lĩnh vực Lao động sản xuất, Kinh doanh khởi nghiệp, chúng ta thấy những mô hình sáng tạo, những doanh nghiệp trẻ dám thử thách trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Với lĩnh vực Quốc phòng, An ninh trật tự, là những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa sâu sắc với sự bình yên của Tổ quốc. Trong Văn hóa nghệ thuật, là những người trẻ đưa bản sắc Việt Nam vào dòng chảy đương đại, làm mới truyền thống bằng tư duy sáng tạo hiện đại. Và trong Hoạt động xã hội, là những tấm lòng dấn thân vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương một cách bền bỉ…

Quang cảnh họp báo.

Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã họp phiên thứ nhất với tinh thần trách nhiệm, công tâm và minh bạch, lựa chọn ra top 19 đề cử tiêu biểu bước vào vòng bình chọn toàn quốc. Đây không chỉ là 19 cá nhân xuất sắc nhất của năm, mà là 19 câu chuyện truyền cảm hứng, đại diện cho tinh thần bền ý chí, vững đam mê, không ngừng vượt lên chính mình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin về Giải thưởng.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc lựa chọn đề cử không chỉ căn cứ thành tích nổi bật trong năm 2025 mà còn đánh giá cả quá trình phấn đấu bền bỉ, mức độ lan tỏa và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt với thế hệ trẻ.

3 lĩnh vực có 3 đề cử mỗi lĩnh vực gồm: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Văn hóa nghệ thuật.

4 lĩnh vực có 2 đề cử mỗi lĩnh vực gồm: Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, an ninh trật tự, Thể dục thể thao. 2 lĩnh vực Lao động sản xuất và Hoạt động xã hội mỗi lĩnh vực có 1 đề cử. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử vào vòng này.

Trong danh sách xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc với thành tích nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn như TS. Phạm Anh Tuấn, Trưởng bản Mùa A Thi, ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc…

Vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 2/3 đến 16/3 trên website chính thức của Giải thưởng (https://tainangtrevietnam.vn/) và hệ thống báo điện tử có treo banner bình chọn.

Sau vòng bình chọn, Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai để lựa chọn 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” và các “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng” năm 2025.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá bức tranh ứng viên Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 có chất lượng cao, cho thấy một thế hệ thanh niên Việt Nam đang trưởng thành mạnh mẽ cả về trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Các đề cử toàn năng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, phản ánh diện mạo đa chiều của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo chị Trang, độ tuổi của các đề cử có biên độ rộng hơn, lĩnh vực đóng góp cũng phong phú hơn, và đặc biệt, giá trị làm lợi cho cộng đồng, cho xã hội ngày càng lớn. Trong đó, lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học chiếm số lượng đáng kể, cho thấy sự dấn thân mạnh mẽ của người trẻ vào những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

“Với tất cả những câu chuyện truyền cảm hứng ấy, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa hình ảnh 19 đề cử tiêu biểu để những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ ấy được ghi nhận xứng đáng, để hành trình cống hiến của họ đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên cả nước, từ đó khơi dậy thêm nhiều ước mơ, nhiều khát vọng, nhiều hành động đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay”, chị Trang nói.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua từng năm không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là cam kết của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng trẻ. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục tạo môi trường để thanh niên thử nghiệm, bứt phá và cống hiến, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm công dân.

Chị Trang tin tưởng rằng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ tiếp tục tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên cả nước, lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực, cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra trong tháng 3 tại Thủ đô Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Trong khuôn khổ chương trình, các gương mặt tiêu biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động tri ân, gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau 29 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Nhiều người trong số họ đã trưởng thành, trở thành lãnh đạo uy tín, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, vận động viên xuất sắc, tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng và đất nước.

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

STT Lĩnh vực Năm sinh Họ và tên Đơn vị
1 Học tập 2007 Lê Kiến Thành Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai
2 Học tập 2007 Trần Minh Hoàng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Học tập 2008 Nguyễn Lương Thái Duy Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội
4 Nghiên cứu khoa học 1993 TS. Đặng Thị Lệ Hằng Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 Nghiên cứu khoa học 1991 TS. Phạm Anh Tuấn Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển
6 Nghiên cứu khoa học 1991 TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
7 Lao động sản xuất 1996 Nguyễn Chí Đông Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
8 Kinh doanh Khởi Nghiệp 1991 Phạm Chí Nhu Giám đốc điều hành Coolmate
9 Kinh doanh Khởi nghiệp 1991 Lê Thị Hồng Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam
10 Quốc phòng 1997 Đại úy Đoàn Văn Chí Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị
11 Quốc phòng 1993 Thiếu tá Nguyễn Văn Thành Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
12 An ninh trật tự 1991 Đại uý Nguyễn Hữu Dũng Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.
13 An ninh trật tự 1994 Đại uý Trần Quốc Khánh Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ
14 Thể dục thể thao 2004 Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc Tiền đạo CLB Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam
15 Thể dục thể thao 2001 Nguyễn Thị Hương Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam
16 Văn hóa nghệ thuật 1995 Ca sĩ Nguyễn Thị Hoà (Hoà Minzy) Nghệ sĩ tự do
17 Văn hóa nghệ thuật 2003 Ca sĩ Phương Mỹ Chi Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment
18 Văn hóa nghệ thuật 1996 Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc Nghệ sĩ tự do
19 Hoạt động xã hội 1999 Mùa A Thi Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

CTG