Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(CTG)Ngày 10/10/2021, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình“Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2021).

 

Tham dự Chương trình anh Lê Thành Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Trao bảng tượng trưng khu vui chơi và 2000 cây ăn quả sinh kế cho thanh niên.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, Hội viên thanh niên tỉnh nhà luôn nêu cao lòng yêu nước, sống có trách nhiệm, có ý chí, không ngừng phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thắp sáng lửa xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các đơn vị đã trao tặng 100 suất quà an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở huyện Hương Khê; trao tặng 2.000 cây ăn quả sinh kế cho các thanh niên, các chủ mô hình kinh tế trên địa bàn 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; trao tặng 1 khu vui chơi thiếu nhi với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Ra mắt công trình mã QR tại địa chỉ đỏ.

Ngoài ra, trao quyết định hỗ trợ vốn vay cho 7 mô hình kinh tế thanh niên với tổng số tiền 350 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn; ra mắt công trình mã QR tại Quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia: Thành Sơn Phòng Hàm Nghi – đền Trầm Lâm – đền Công Đồng (xã Phú Gia, huyện Hương Khê) và trồng cây sinh kế hỗ trợ thanh niên trên địa bàn.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh