Hà Tĩnh: thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập, 30 năm tái lập tỉnh

(CTG) Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh gắn với chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các cấp bộ Đoàn đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

 

ĐVTN tái chế nhựa làm thùng đựng rác.

Theo đó, trong 2 ngày cuối tuần 10 - 11/7, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức 160 đội tình nguyện với hơn 3.300 lượt ĐVTN tham gia, triển khai nhiều nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Nội dung tập trung các hoạt động: Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vệ sinh môi trường; giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, hỗ trợ nấu 500 suất cơm phục vụ điểm cách ly tập trung; lắp đặt các mô hình tuyên truyền phòng chống đuối nước; hỗ trợ ra mắt các mô hình kinh tế thành niên; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn hướng đến kỷ niệm 27/7...

Kết quả, toàn tỉnh chỉnh trang, chăm sóc 5 km hàng rào xanh, 4,7 km đường GTNT; cải tạo, chỉnh trang 12 vườn mẫu, 40 vườn hộ; triển khai 01 con đường bích họa, 02 đường điện; ra mắt 01 mô hình kinh tế; hỗ trợ 3000 bầu giống cây hàng rào xanh; vệ sinh khuôn viên 32 đài tưởng niệm liệt sỹ; trao tặng 60 thùng rác, 200 pano xây dựng Nông thôn mới… Ra mắt và bàn giao 06 điểm loa phát thanh tuyên truyền phòng chống đuối nước, triển khai 45 điểm phao cứu sinh và cắm 30 biển cảnh báo đuối nước.

Mô hình điểm phao cứu sinh bằng vật liệu tái chế.

Triển khai các đội hình TNXK tình nguyện tham gia trực tại các chốt, khu vực cách ly, phong toả; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K; hỗ trợ nấu 500 suất cơm phục vụ điểm cách ly tập trung.

Nhiều mô hình mới được triển khai như bàn giao 15 bộ công trình trò chơi dân gian tại các thôn, xóm của Huyện đoàn Thạch Hà; “chương trình rửa xe gây quỹ Đền ơn đáp nghĩa” của Thị đoàn Kỳ Anh; mô hình “điểm phao cứu sinh bằng vật liệu tái chế” của Huyện đoàn Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên

Trước đó, ngày 9/7, thay mặt BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Thành Đông phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Mô hình Bộ công cụ trò chơi dân gian.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ nay đến hết tháng 8/2021 trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh gắn với chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện các chỉ tiêu của Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung các nôi dung: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ trên quê hương Hà Tĩnh”; tổ chức chiến dịch truyền thông và cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” trên mạng xã hội (vào tháng 7 - 8/2021); xây dựng các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua đợt hoạt động sẽ tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống anh hùng của quê hương Hà Tĩnh trong suốt chiều dài lịch sử 190 năm qua; góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tin, tình yêu quê hương đất nước của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh