Hà Tĩnh: Tuyên dương 29 “Dũng sỹ nghìn việc tốt” và kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt”

(CTG) Ngày 24/3, tại trường tiểu học Phúc Lộc (Can Lộc), Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn” và Tuyên dương danh hiệu Dũng sỹ Nghìn việc tốt cấp tỉnh năm 2023.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Ny Hương, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng đại diện Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Can Lộc cùng các đồng chí, các thầy cô giáo đại diện Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Tuyên dương 29 “Dũng sỹ nghìn việc tốt” tại chương trình.

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” cấp tỉnh năm 2023 cho 29 bạn đội viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của các các cơ sở Đội trong toàn tỉnh; trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Tiểu học Phúc Lộc nguồn thực phẩm dinh dưỡng trị giá 25 triệu đồng; tặng 20 suất quà nâng bước em đến trường trị giá 10 triệu đồng cho các bạn thiếu nhi tại huyện Can Lộc; đồng thời trao tặng biểu trưng nguồn lực hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà khăn Quàng đỏ cho đội viên Nguyễn Thị Hồng Thắm - Trường THCS Xuân Lộc.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được theo dõi màn trình diễn flashmob ấn tượng đến từ các bạn đội viên trường Tiểu học Phúc Lộc, xem triển lãm tranh thiếu nhi “Nghìn việc tốt” của Hội đồng Đội huyện Can Lộc và cùng tham gia các trò chơi dân gian bổ ích.

Cùng với thiếu nhi cả nước, trong suốt 60 năm qua, phong trào “Nghìn việc tốt” đã được các cấp bộ Đội và thiếu nhi Hà Tĩnh hưởng ứng với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện phong trào là các hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt”, giúp bạn cùng tiến, làm Kế hoạch nhỏ, đảm nhận chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, những hành động đẹp như: Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước...

Thiếu nhi Nghi Xuân hưởng ứng Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiên tiến bước lên Đoàn và kỷ niệm 60 năm Phong trào làm nghìn việc tốt.

Để tiếp tục phát huy những giá trị to lớn của phong trào “Nghìn việc tốt” , trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn – Đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông gắn với việc làm tốt hằng ngày, hằng tuần của các em; thực hiện chương trình “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhất là vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào như mô hình: “Mỗi đội viên một việc làm tốt, mỗi cơ sở Đội một địa chỉ đỏ” đảm nhận chăm sóc, bảo vệ các di tích, lịch sử, văn hóa trên địa bàn; tổ chức các sân chơi trí tuệ tìm hiểu và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, địa phương; ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả app “Em làm việc tốt” do Hội đồng Đội Trung ương triển khai để theo dõi, đánh giá việc làm tốt của đội viên, thiếu nhi; tiếp tục tuyên dương, lan tỏa những tấm gương, người tốt trong các hoạt động của Đội. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện; không ngừng nỗ lực nghiên cứu, triển khai Phong trào “Nghìn việc tốt” với cũng như các phong trào, chương trình hoạt động thật sự thiết thực, phù hợp, giáo dục, hướng dẫn thiếu nhi từ những việc làm nhỏ nhất để góp những “bông hoa” việc tốt thành một vườn hoa “Nghìn việc tốt”.

Giang Thanh
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh