Hải Phòng: Đón và trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn với đoàn đại biểu Thanh niên Lào

(CTG) Tại chương trình, Đoàn đại biểu Đoàn TNNDCM Lào đến thăm, tìm hiểu hoạt động, giao lưu với ĐVTN, học tập mô hình hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và học hỏi những mô hình hay, những cách làm sáng tạo…

 

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNND Cách mạng Lào giai đoạn 2017 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chương trình đón đoàn Đại biểu Trung ương Đoàn TNND Cách mạng Lào sang thăm và trao đổi mô hình kinh nghiệm công tác tại Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022 là năm đặc biệt đối với hai nước Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào đã có chuyến thăm về thành phố Hải Phòng, chuyến thăm do Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Văn phòng Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Phó Ban quản lý Cung thiếu nhi và phòng truyền thống Trung ương Đoàn TNNDCM Lào Sẻng Chăn On Ni Đa làm trưởng đoàn.

Chị Vương Toàn Thu Thủy – Bí thư Thành đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt BTV Thành đoàn, chị Vương Toàn Thu Thủy – Bí thư Thành đoàn bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn Đại biểu đến thăm và làm việc tại Hải Phòng. "Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đại biểu Đoàn TNNDCM Lào đến thăm, tìm hiểu hoạt động, giao lưu với ĐVTN, cán bộ, công nhân của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng và thăm, học tập mô hình hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố", chị Thủy cho biết.

Tại buổi làm việc, đại diện cho Đoàn thanh niên 2 nước đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và học hỏi những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, qua đó nêu ra những khó khăn, thách thức trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực và trình độ lý luận, phương pháp, kỹ năng góp phần xây dựng một tập thể đoàn vững mạnh.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng mong muốn, thời gian tới, tuổi trẻ hai nước Việt – Lào nói chung cùng tuổi trẻ thành phố Cảnh nói riêng sẽ có thêm nhiều chương trình giao lưu, hợp tác ý nghĩa. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa tuổi trẻ hai nước. Đồng thời, giáo dục thanh niên về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống thủy chung, trong sáng của nhân dân hai nước Việt - Lào.

Đoàn đại biểu TN Lào thăm quan mô hình.

Thay mặt đoàn đại biểu Đoàn TNNDCM Lào, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Văn phòng TW Đoàn, Phó Ban quản lý Cung thiếu nhi và phòng truyền thống TW Đoàn TNNDCM Lào Sẻng Chăn On Ni Đa bày tỏ tình cảm sâu sắc và cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Thành đòan Hải Phòng cùng các đồng chí cán bộ Đoàn. Đồng thời, khẳng định những chia sẻ trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành đòan Hải Phòng sẽ là kinh nghiệm quý báu để Đoàn TNNDCM Lào học tập, nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn công tác Đoàn tại các đơn vị, địa phương của Lào.

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Văn phòng TW Đoàn TNNDCM Lào Sẻng Chăn On Ni Đa nhấn mạnh chuyến thăm và công tác dịp này tại Việt Nam và thành phố Hải Phòng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tô đậm thêm quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước nói chung và Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng.

Thành Đoàn Hải Phòng