Hải Phòng: Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ” với 4 nội dung ý nghĩa

(CTG) Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ” tại Hải Phòng tập trung vào 04 nội dung: các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội; các hoạt động an sinh xã hội; rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

 

Hòa chung không khí ra quân sôi nổi khắp cả nước, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế công nghiệp Đông Hải, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn quận Hải An đăng cai tổ chức Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ” với nhiều hoạt động ý nghĩa, cụ thể: Dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tặng quà cho 03 đội hình thanh niên tình nguyện quận Hải An; tham quan thư viện, bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. thăm, tặng quà động viên đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chốt kiểm soát phòng chống dịch tại bãi xe V&T Đình Vũ; thăm hỏi đoàn viên bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành Đoàn tặng quà cho các đội hình thanh niên tình nguyện quận Hải An.

Bên cạnh điểm phát động cấp thành phố, 100% Đoàn Thanh niên các quận (huyện) đã triển khai đồng loạt và đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm như: tổ chức 10 hành trình đến với các địa chỉ đỏ, khánh thành 06 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, thăm, tặng quà, động viên các đội hình tình nguyện tham gia trực chốt phòng chống Covid -19 và đội hình thanh niên tình nguyện vận chuyển cơm cho khu cách ly tập trung, thành lập 03 đội hình Chiến sĩ hoa phượng đỏ hướng dẫn nhân dân tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid - 19; ra mắt mô hình “Phao cứu đuối”, kết nạp Đảng cho 04 đoàn viên ưu tú, trao tặng 100 ly sữa cho trẻ em tại khu cách ly tập trung; vận động, trao tặng 169 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn, ... với tổng nguồn lực huy động là gần 200 triệu đồng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ” diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Với tinh thần “3T” - “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”, Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ” là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ các trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19 đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

Thu Hằng
Thành Đoàn Hải Phòng