Hạnh phúc của vợ chồng trẻ cùng nhau khởi nghiệp

(CTG) Vợ chồng anh Triệu Văn Hiệp và chị Đỗ Thị Liễu đều sinh năm 1986, cùng nhau sáng tạo mô hình trồng hoa hồng và dâu tây sạch để khởi nghiệp. Cặp vợ chồng trẻ này được Trung ương Hội LHTN Việt Nam chọn tuyên dương "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2020.

Anh Triệu Văn Hiệp và chị Đỗ Thị Liễu cùng các con

Ứng dụng công nghệ trồng hoa hồng và dâu tây sạch

Anh Triệu Văn Hiệp quê ở Hà Giang, còn chị Đỗ Thị Liễu quê ở Bắc Giang. Dù sinh ra ở hai vùng quê cách xa nhau nhưng anh, chị đã có duyên vợ chồng. Họ kết hôn rồi cùng nhau sinh sống tại Vị Xuyên, Hà Giang.

Anh Hiệp cho biết, trước đây, anh từng công tác tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Xuyên và được luân chuyển lên huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cách nhà hơn 100 km. Là tỉnh miền núi, việc đi lại mất khá nhiều thời gian và đặc thù công việc nên anh hầu như không có ngày nghỉ. Trăn trở nhiều đêm, anh Hiệp quyết định nghỉ việc ở nhà làm kinh tế, cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con.

“Với niềm đam mê nông nghiệp sạch, tôi bắt tay vào mở rộng mô hình trồng hoa hồng và dâu tây sạch ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó, tận dụng hoa hồng sẵn có tại vườn, hai vợ chồng đầu tư mua máy về để chế biến, chưng cất nước hoa hồng và trà hoa hồng”, anh Hiệp chia sẻ.

Ban đầu, do không có vốn, đất sản xuất, hai vợ chồng anh quyết định vay ngân hàng để mua 5.000m2 đất sản xuất và đầu tư bằng số tiền vay hơn 1 tỷ đồng. Thời gian mới triển khai mô hình, họ còn ít kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao, trong khi lãi ngân hàng vẫn phải trả.

Gia đình trẻ được Trung ương Hội LHTN Việt Nam chọn tuyên dương

Trước muôn vàn khó khăn, hai vợ chồng trẻ bảo ban nhau tìm hướng phù hợp nhất để phát triển mô hình. Rồi hai vợ chồng họ thống nhất quyết định làm nông nghiệp chất lượng cao, đầu tư nhà màng, đưa giống cây trồng mới vào sản xuất.

Đến nay, sau hơn 2 năm mô hình của gia đình anh, chị bước đầu thu lại kết quả tốt. Với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của hai vợ chồng trẻ, tháng 2/2020 vừa qua, họ đã đạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2020 với dự án trồng hoa hồng và dâu tây sạch ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Không gì có thể đánh đổi được gia đình

“Thành công đó đã tạo cho chúng tôi bước đệm, cũng như động lực phấn đấu để phát triển rộng hơn nữa trong tương lai; Tạo điều kiện tốt hơn cho hai vợ chồng nuôi dạy các con ăn học trưởng thành, sau này là những công dân có ích cho xã hội”, anh Triệu Văn Hiệp nói.

Cặp vợ chồng trẻ cùng các con chụp ảnh tại mô hình phát triển kinh tế của gia đình

Gia đình anh Hiệp, chị Liễu có bốn thành viên, hai vợ chồng và hai con trai, một bé năm nay 9 tuổi, một bé lên 4 tuổi. Chị Đỗ Thị Liễu làm việc tại Trung tâm Văn hoá thông tin và du lịch huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Họ đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau.

Cặp vợ chồng trẻ luôn đồng quan điểm “bố mẹ là tấm gương sáng để các con học tập và noi theo”. Họ tạo điều kiện tốt nhất để các con học tập, vui chơi, cũng như rèn luyện kỹ năng. Ông bố 8X chia sẻ, từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, vì vậy khi lớn lên, xây dựng gia đình, anh Hiệp dành hết tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.

Nói lên quan niệm về hạnh phúc gia đình, anh Triệu Văn Hiệp bày tỏ: “Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất, không gì có thể đánh đổi được. Các thành viên trong nhà yêu thương, đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau. Vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Khi bố mẹ yêu thương, chia sẻ giúp đỡ nhau sẽ là nền tảng để các con học tập, noi theo”.

Lê Dung