Hành trình Hoa nhân ái chủ đề "Xuân biên giới" năm 2021

(CTG) Ngày 16/1, tại xã Quảng Trực (Tuy Đức), Tỉnh đoàn Đắk Nông, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP. Hồ Chí Minh giao Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Tuy Đức đăng cai tổ chức chương trình "Hành trình Hoa nhân ái" với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

 

Tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho thiếu nhi

Với chủ đề “Xuân biên giới năm 2021”, chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em; các gian hàng trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng 0 đồng; đêm giao lưu văn nghệ.

Gian hàng quà tặng miễn phí thu hút đông đảo các em thiếu nhi

Các bạn đoàn viên, thanh niên cũng tham gia sơn mới lại cổng trường, xây dựng sân chơi bằng vật dụng tái chế cho học sinh của Trường Tiểu học Ama Trang Lơng, xã Quảng Trực với trị giá 15 triệu đồng.

 

Trao tặng sân chơi bằng vật liệu tái chế trị giá 15 triệu đồng cho Trường Tiểu học Ama Trang Lơng (Quảng Trực, Đắk Nông)

 

 Trao tặng 100 suất quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình

Trong đêm giao lưu văn nghệ, BTC đã trao tặng 203 hộp sữa bột dinh dưỡng với tổng trị giá 150 triệu đồng; 203 suất quà, trị giá 600.000 đồng/suất cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt; 100 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có khó khăn.

 

Trao 203 suất quà cho các em học sinh

Với tổng kinh phí thực hiện 350 triệu đồng, chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, mang một mùa xuân ấm áp đến nơi biên giới cho học sinh, người dân. 

Tin, ảnh: Nguyễn Nương

(Tỉnh đoàn Đắk Nông)