Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Một mái nhà chung của những thanh niên yêu nước

(CTG) Tối 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội (15/10/1956 – 15/10/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có bài diễn văn kỷ niệm. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2026

Kính thưa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên, nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, các anh, chị cán bộ Đoàn, Hội qua các thời kỳ,

Thưa các anh, chị hội viên, thanh niên thân mến!

Anh Nguyễn Kim Quy đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta vui mừng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Thay mặt Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các anh chị cán bộ Đoàn, Hội, cùng toàn thể hội viên, thanh niên trong và ngoài nước đã quan tâm dành thời gian tới dự Lễ kỷ niệm, xin gửi tới các đồng chí và các anh, chị lời chào mừng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí,

Các anh chị thân mến

Trong giờ phút đặc biệt ý nghĩa này, thanh niên Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã cùng với Đảng ta sáng lập, dìu dắt, rèn luyện tổ chức Hội và lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ thanh niên đã hiến dâng tuổi xuân, góp phần làm nên độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Xin trân trọng tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn, Hội đã bền bỉ vun đắp mái nhà chung của thanh niên Việt Nam bằng tâm huyết, trí tuệ và cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu khách quý!

Nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta càng thấy rõ sự ra đời và trưởng thành của Hội luôn gắn bó với lịch sử dân tộc. Mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên; cũng từ những nhiệm vụ ấy, tổ chức Hội từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng và Bác Hồ đã quan tâm xây dựng một mặt trận thanh niên rộng rãi, thống nhất. Tháng 6 năm 1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam, quy tụ các tầng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước với Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Tháng 2 năm 1950, tại Đại Từ, Thái Nguyên, Đại hội lần thứ nhất Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch. Trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, việc tập hợp thanh niên dưới một ngọn cờ chung đã góp phần đưa sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên, lấy tên là Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ngày 15 tháng 10, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ đến dự. Người căn dặn: "Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau."

Từ buổi đầu ấy, Hội đã xác định tinh thần đoàn kết rộng rãi, lâu dài; chân thành, thân ái giúp đỡ nhau; tôn trọng các tổ chức thành viên, cùng bàn bạc để thống nhất hành động. Đó là nền tảng để những người trẻ khác nhau về dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống tìm thấy sự gắn bó trong một tổ chức chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội từng bước khẳng định vai trò đoàn kết các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026 cho cán bộ Hội tiêu biểu.

Trong giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1975, khi đất nước còn chia cắt, thanh niên miền Bắc vừa xây dựng cuộc sống mới, vừa hướng về miền Nam; thanh niên miền Nam kiên cường đấu tranh vì độc lập, thống nhất. Sự ra đời của Hội Liên hiệp thanh niên giải phóng miền Nam Việt Nam đã góp phần tập hợp các lực lượng thanh niên yêu nước ở miền Nam trong cuộc đấu tranh chung của dân tộc.

Trong phong trào thanh niên cả nước do Đoàn làm nòng cốt, cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên đã hăng hái hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam, thi đua theo tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”. Những phong trào ấy gắn việc sẵn sàng chiến đấu với lao động sản xuất, học tập và phục vụ tiền tuyến; biến tình yêu nước thành những hành động cụ thể trên từng công trường, đồng ruộng, trong mỗi nhà máy và đơn vị chiến đấu.

Truyền thống đó được bồi đắp từ khí phách của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Chúng ta nhớ tới anh Lý Tự Trọng, ở tuổi 17 đã giữ trọn niềm tin vào con đường cách mạng; nhớ chị Võ Thị Sáu, người con gái Đất Đỏ hiên ngang trước kẻ thù, hy sinh khi mới 19 tuổi; nhớ anh Trần Văn Ơn, đã hy sinh khi che chở cho các bạn học sinh nhỏ tuổi hơn, anh hy sinh khi 19 tuổi; nhớ anh Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện trẻ đã chiến đấu và hy sinh ở tuổi 24 và nhiều anh, chị như Nguyễn Viết Xuân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Việt Hồng, Kpă Klơng, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm…Các anh, các chị cũng từng có những ước mơ và dự định riêng. Nhưng trước vận mệnh dân tộc, họ đã lựa chọn dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Các đại biểu trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026 cho cán bộ Hội tiêu biểu.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, yêu cầu đoàn kết thanh niên trên phạm vi cả nước đặt ra một bước phát triển mới đối với tổ chức Hội. Tháng 9 năm 1976, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên giải phóng miền Nam Việt Nam đã quyết định lấy tên là Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa các lực lượng thanh niên trong cả nước cùng chung một tổ chức, chung sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Bước vào công cuộc đổi mới, nhu cầu học tập, việc làm và môi trường hoạt động của thanh niên ngày càng đa dạng. Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu chính đáng. Các chương trình, cuộc vận động như “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp – sống có ích” và chương trình “Khi Tổ quốc cần” đã khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên. Hội đã tạo thêm nhiều cơ hội để người trẻ rèn luyện, trưởng thành. Từ giúp nhau học nghề, làm kinh tế đến sẻ chia với đồng bào khó khăn, mỗi chương trình, mỗi việc làm đều góp phần gắn khát vọng của thanh niên với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Một dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của Hội là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương.

Sức sống của Hội còn được làm nên bởi các tổ chức thành viên, những câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện. Từ doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, trí thức trẻ đến thanh niên công nhân, nông dân, văn nghệ sĩ, thanh niên trong các lực lượng vũ trang; từ thanh niên các dân tộc, tôn giáo đến thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, mỗi lực lượng đều có thế mạnh và cách đóng góp riêng cho sự phát triển lớn mạnh của Hội.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 06 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Mỗi hội viên, mỗi tổ chức, mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, cùng tạo nên sức sống của Hội từ cơ sở đến Trung ương và làm nên một cộng đồng thanh niên ngày càng rộng mở, gắn bó và giàu sức cống hiến.

Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã làm nên sự trưởng thành của Hội. Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 và trong dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống này, Hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là sự ghi nhận cao quý đối với những cống hiến của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước; đồng thời là lời nhắc mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải gìn giữ sự chân thành, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với thanh niên với đất nước trong từng việc làm, từng hoạt động.

Kính thưa các anh, chị và các bạn!

Từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, chúng ta thấy rõ một sự tiếp nối: Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước đến với hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Trong cuộc sống thường ngày, tinh thần ấy hiện diện bằng những việc làm gần gũi, cụ thể.

Các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã kết nối nhiều tấm lòng với những địa bàn còn khó khăn. “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt” giúp chúng ta thêm tin vào sự tử tế, vào khả năng vượt lên nghịch cảnh và cống hiến của mỗi người... Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng.

Tinh thần tiếp nối truyền thống được thể hiện sinh động trong đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội. Khởi động tại Nghệ An vào tháng 5 năm 2026, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục đến Huế trong tháng 6, Tuyên Quang trong tháng 7, Điện Biên và Khánh Hòa trong tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau trong tháng 9, và hướng về Thủ đô Hà Nội vào tháng 10. Mỗi điểm đến gắn giáo dục truyền thống với những công trình, phần việc và sự sẻ chia dành cho cộng đồng. Cùng với các chặng hoạt động, lễ chào cờ giữa biển trời Trường Sa và hành trình tại Luông Pha Bang, nước bạn Lào, đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với chủ quyền Tổ quốc và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp bộ Hội, các tổ chức thành viên, cán bộ, hội viên, thanh niên trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng đợt hoạt động. Mong rằng sau lễ kỷ niệm, các công trình tiếp tục phát huy giá trị, các mô hình hiệu quả được nhân rộng và tinh thần tình nguyện được duy trì trong đời sống hằng ngày.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý,

Thưa các anh, chị cán bộ Hội thân mến!

Trong ngày vui hôm nay, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng 70 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch đầu tiên của Hội vào đúng thời điểm có rất ý nghĩa chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

70 anh, chị được vinh danh hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh, chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của các anh, chị. Mong rằng sau niềm vui hôm nay, mỗi anh, chị sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa của nhiệt huyết, tiếp tục học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và dìu dắt thêm những cán bộ trẻ tiếp nối hành trình của mình.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý,

Tự hào về truyền thống 70 năm, chúng ta càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Tại Đại hội 9 của Hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai đất nước. Tiếp đó, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt tới thanh niên cả nước: Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”. Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ Hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí Lãnh đạo thành những cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục chủ động thực hiện các định hướng và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và nhân dân; gắn phong trào thanh niên với xây dựng đời sống ở khu dân cư. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu!

Tại Diễn đàn trọng thể này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thế hệ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng và xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước luôn đồng hành, ủng hộ các phong trào, chương trình hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và các ban, sở ngành đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các hoạt động của Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức trang trọng, ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

CTG