|
Năm 2011, Dự án VDVN đã thiết lập được mạng lưới tình nguyện với các tổ chức quốc tế; đối với chính sách tình nguyện đã được xây dựng dựa trên việc lấy ý kiến của nhiều tình nguyện viên, nhiều tổ chức tình nguyện, thông qua lấy ý kiến tại các Hội thảo cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành và các buổi làm việc với các Bộ, Ban, ngành. Về công tác tiến hành chiến dịch thúc đẩy Tình nguyện vì sự phát triển, đã tổ chức 03 Hội thảo tình nguyện vì sự phát triển tại Hà Nội, HCM và Huế; Phối hợp với Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chiến dịch “Giao thừa sạch” với sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên. Đối với công tác đào tạo, tập huấn, tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn cấp Trung ương về công tác tình nguyện đầu tiên tại Hòa Bình và Đoàn thanh niên khu vực phía Nam…
Trao đổi tại Hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã tích cực đánh giá các hoạt động trong năm 2011 đồng thời đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2012, giúp cho dự án hoạt động hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy việc nâng cao năng lực hoạt động động tình nguyện vì phát triển tại Việt Nam. Các ý kiến tập trung vào việc tập huấn kĩ năng, xây dựng lực lượng tình nguyện chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực, tăng cường năng lực quản lý, kết nối với các tổ chức tình nguyện trong nước với quốc tế.
Theo kế hoạch hoạt động năm 2012, Dự án sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự các vị trí còn thiếu, tiếp tục quảng bá và hoàn thiện Website Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam đáp ứng mục tiêu là nơi kết nối, điều phối giữa tình nguyện viên, các tổ chức tình nguyện; về công tác đào tạo, tập huấn sẽ tổ chức các lớp TOT cấp khu vực (Bắc, Trung) và cấp tỉnh; đối với chính sách tình nguyện sẽ kiện toàn nhân sự nhóm chính sách, tham mưu Thủ tướng ban hành Chính sách thanh niên tình nguyện; Nghiên cứu, xây dựng các khuyến nghị chính sách về hoạt động tình nguyện, rà soát đánh giá các chính sách, quy định hiện hành trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động tình nguyện, hỗ trợ việc phát triển các đề xuất chính sách của các đối tác dự án khác nhau nhằm mục tiêu phát triển một đề xuất tổng thể để có được chính sách tình nguyện. Ngoài ra, trong năm 2012, Dự án sẽ triển khai một số hoạt động lớn như: Tổ chức Giải thưởng Tình nguyện 2012; Xây dựng đề án Xã hội tình nguyện, ngày tình nguyện Việt Nam; Phổ biến kết quả nghiên cứu về tác động của Tình nguyện vì sự phát triển đối với việc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam; Xây dựng khả thi Dự án VDVN giai đoạn 2 trình UNV và UN với mục tiêu nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam như là cơ quan quốc gia bền vững nhằm xúc tiến, điều phối công tác tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.
Tại Hội nghị, bà Ruby Banez- Cán bộ phụ trách Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng đã đưa ra ý tưởng Dự án giai đoạn 2, theo đó, cần tổ chức các hoạt động của vvirc thật tốt nhằm đảm bảo duy trì tính bền vững; Tạo nguồn thông tin có sẵn, tiếp cận nâng cao các hoạt động tình nguyện; Xây dựng cơ chế phù hợp, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách quốc gia về thanh niên tình nguyện, tăng cường sự hiện diện của vvirc thông qua các chiến dịch truyền thông toàn quốc.
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Phan Văn Mãi nhấn mạnh việc cần thiết duy trì, phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 1 để tiến hành tốt giai đoạn 2 đồng thời cần có sự tập trung tạo môi trường pháp lý thuận lợi, có thiết chế cụ thể để phát triển hoạt động tình nguyện hướng đến sự phát triển bền vững mục tiêu Quốc gia.
Theo ĐTN