Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa XI

(CTG) Sáng nay 17/10, Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa XI đã khai mạc dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

 

Cùng dự các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các anh chị là Ủy viên BTV Trung ương Đoàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022; Dự thảo Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đối ngoại thanh niên và Công tác cán bộ…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ với những vất vả, khó khăn, cũng như nỗ lực của các tỉnh, thành đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, từ cuối tháng 4 đến nay. Anh Tuấn ghi nhận, đánh gia cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ cả nước đóng góp tích cực vào công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Bàn về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Báo cáo chính trị sẽ ngắn gọn, mang tính khái quát, định hướng cao; Chương trình hành động phải được xây dựng song song với Báo cáo chính trị và ban hành ngay sau Đại hội.

Về nội dung cụ thể của dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất xây dựng mục tiêu gồm 3 thành tố gắn với sự phát triển của thanh niên; việc triển khai các phong trào, chương trình; xây dựng tổ chức Đoàn; Đề xuất 12 chỉ tiêu trọng tâm, gắn với nhiệm kỳ Đại hội XII của Đoàn, tập trung nâng “chất” chỉ tiêu so với nhiệm kỳ XI; bổ sung thêm các chỉ tiêu phù hợp với tình hình mới liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng công dân số, công dân toàn cầu....

Về nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Tuấn cho rằng, dự thảo đã cố gắng tập trung đưa ra các giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp với đặc điểm của thanh niên thế hệ Z; giảm tải các giải pháp các cấp bộ Đoàn đã có thể chủ động thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được xây dựng 58 nhóm giải pháp cụ thể, tương ứng với các nội hàm trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý, trong giai đoạn tới, một trong những đối tượng mà Đoàn cần phải hướng tới và đưa ra những giải pháp thật sâu sát đó là công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội vững mạnh. “Xây dựng Đội chính là xây dựng Đoàn trước một bước”, anh Tuấn nhấn mạnh. Đồng thời lưu ý nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng; rèn giũa, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn ưu tú, có trình độ, kỹ năng hội nhập; có tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của cộng đồng, đất nước.

Các đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ động, thích ứng trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII... Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa nói: “Chưa bao giờ vị thế thanh niên sau đại dịch được cấp ủy chính quyền nhân dân đánh giá cao như vậy. Vì thế báo cáo cần đánh giá sâu nội dung này và tác động đại dịch. Chúng ta cần xây dựng một lớp thanh niên hoàn toàn mới, sau đại dịch thanh niên cần làm gì, đặc biệt vấn đề khởi nghiệp…”

Anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho rằng, công tác cán bộ là vấn đề then chốt. Thực tế, nhiều đơn vị đoàn cấp huyện ở Thái Nguyên chưa tìm được đầu ra cho cán bộ đoàn; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận cũng có sự thiếu hụt...

Hải Đăng