Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

(CTG) Chiều 9/01/2026, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì.

Cùng dự còn có các anh là Phó Chủ tịch, các anh, chị là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá IX.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị lần này sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025, Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); Đề án "Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ" giai đoạn 2024 – 2029; các Đề án nhân sự: Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (sửa đổi, bổ sung). Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025 và cho ý kiến đổi tên Giải thưởng “15 tháng 10” thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Theo anh Lâm, năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam. Đây là năm tổ chức Hội cần tập trung hoàn thiện sắp xếp bộ máy tổ chức và lựa chọn phương thức tổ chức hoạt động phù hợp.

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026 dự kiến hai phương án: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội và Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam; đồng thời dự kiến xác lập 4 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm chỉ tiêu.

Hướng tới mốc 70 năm, Hội dự kiến triển khai các công trình thanh niên mang tính biểu tượng. Ý tưởng xây dựng “Công viên Tuổi trẻ” hoặc “Công viên Thanh niên” tại khu vực Trung ương, nơi ghi dấu hình ảnh các kỳ đại hội và chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đang được nghiên cứu triển khai. “Dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cần tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa thiết thực. Hình ảnh của Hội đến gần hơn với thanh niên; tình cảm của thanh niên dành cho Hội nhiều hơn”, anh Lâm nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị hội nghị thảo luận, cho ý kiến xây dựng, triển khai đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Bên cạnh đó, thảo luận về các đề án nhân sự, công tác thi đua khen thưởng.

Năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết, tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, công tác Hội và phong trào thanh niên được triển khai trong bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt là việc cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Bám sát chủ đề công tác năm và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, các cấp bộ Hội đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khẳng định vai trò của Hội trong đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó là hoạt động của Hội tiếp tục bảo đảm và phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công tác chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; nhiều chương trình, phong trào lớn được duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng, tạo sức lan tỏa tích cực trong thanh niên và xã hội. Nội dung hoạt động của Hội ngày càng gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các nhóm đối tượng thanh niên; qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với tổ chức Hội.

Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Hội quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức, thông qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của hội viên, thanh niên. Trung ương Hội tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền tới thanh niên Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX trên ứng dụng thiết bị di động thông minh; tổ chức chiến dịch “60 ngày lan tỏa Nghị quyết” trong Quý I/2025…; các cấp bộ Hội đã tổ chức được 3.807 hoạt động học tập và làm theo tư tương đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 1,7 triệu hội viên, thanh niên và hơn 15 ngàn cán bộ Hội; đã có 11.980 công trình thanh niên các cấp được triển khai. Một số đơn vị tiêu biểu triển khai tốt việc thực hiện nghiên cứu và học tập Nghị quyết có thể kể đến như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đằ Nẵng…

Tổ chức Hội các cấp đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh niên , thông qua việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Các hoạt động tập trung vào các nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; phòng, chống đua xe trái phép; sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn lối sống văn hóa trong thanh niên. Tổ chức diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên”; triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tổ chức hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025.

Công tác chuyển đổi số trong thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức các chương trình “Bình dân học vụ số”, các hoạt động nâng cao năng lực số và kỹ năng sử dụng công nghệ cho cán bộ, hội viên, thanh niên. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội; phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm công nghệ số; tổ chức diễn đàn, sân chơi thực hành công nghệ số ; tham gia triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.
Công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách về khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng, vận hành các nền tảng, cơ sở dữ liệu phục vụ khởi nghiệp; nhân rộng các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp xã hội hiệu quả. Nhiều hoạt động tư vấn, đào tạo nghề được tổ chức cho thanh niên; định hướng thanh niên tham gia các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tập thể, tiếp tục được hỗ trợ và nhân rộng. Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030”.

Trong phong trào thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng được các cấp Hội đã chủ động thực hiện hiệu quả chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), triển khai linh hoạt, sáng tạo các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm. Hoạt động tình nguyện được tổ chức đa dạng, thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn, đặc biệt tại các vùng xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội “Tình nguyện Mùa đông”, “Xuân Tình nguyện” , “Tháng Ba biên giới” ... được tổ chức rộng khắp, đi vào chiều sâu. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thực hiện các công trình an sinh xã hội, xây tặng nhà cho học sinh mồ côi, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua Chương trình “Điều ước cho em”, “Trường đẹp cho em”, “Nhà bán trú cho em”, “Nhà vệ sinh cho em” được hội viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia.

Sáng mai 10/01/2026 sẽ diễn ra Hội nghị Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ tư, khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

CTG