Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã phá vỡ nhiều kỷ lục

(CTG) Phát biểu tại họp báo quốc tế sau khi bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, ông Martin Chungong, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), đánh giá hội nghị đã phá vỡ nhiều kỷ lục.

Chiều 16.9, Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã họp báo quốc tế công bố kết quả hội nghị. Chủ trì họp báo có ông Duarte Pacheco, Chủ tịch IPU; ông Martin Chungong, Tổng thư ký IPU; ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã phá vỡ nhiều kỷ lục - Ảnh 1.Toàn cảnh buổi họp báo quốc tế về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 - NGỌC THẮNG

Phía Việt Nam có ông Vũ Hải Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Quốc hội khóa XV, Phó trưởng ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 

Tham dự họp báo có hơn 100 phóng viên của gần 90 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế. 

Nhiều con số kỷ lục 

Thông tin tại họp báo, ông Vũ Hải Hà cho biết, hội nghị đã đạt được nhiều con số kỷ lục, như có 300 đại biểu quốc tế, trong đó hơn 200 nghị sĩ trong IPU. Hội nghị cũng ghi dấu ấn bằng lần đầu tiên có tuyên bố hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, không chỉ giải quyết vấn đề "nóng" của các quốc gia mà là giải quyết các thách thức toàn cầu.

“Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ khai mạc, bế mạc, các phiên thảo luận chuyên đề diễn ra sôi nổi, nhiều đại biểu đăng ký phát biểu; nội dung thảo luận phong phú, đa dạng, sâu sắc, đề xuất nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, ông Hà cho hay.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã phá vỡ nhiều kỷ lục - Ảnh 2.Ông Vũ Hải Hà cho biết hội nghị đã đạt được nhiều con số kỷ lục - NGỌC THẮNG

Ông Hà cũng cho biết, Chủ tịch IPU, Tổng thư ký IPU và các đoàn tham dự đều đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của nước chủ nhà Việt Nam, cho rằng đây là Hội nghị Nghị sĩ trẻ được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.

"Hội nghị đã thông qua Tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu ra tuyên bố hội nghị", ông Hà nhấn mạnh.

Theo ông Hà, nhân dịp hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp song phương nhiều đoàn khách quốc tế. Tại các cuộc gặp, các đoàn đều đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam.

Các đoàn đại biểu cũng trao đổi các kinh nghiệm hoạt động và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; mong muốn thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ, các nghị sĩ trẻ trong các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã phá vỡ nhiều kỷ lục - Ảnh 3.Các đại biểu quốc tế chủ trì họp báo - NGỌC THẮNG

"Việt Nam đã làm công tác tổ chức vô cùng tốt"

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đánh giá như thế nào về công tác tổ chức hội nghị, ông Duarte Pacheco cho biết, đây là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời. “Việt Nam đã làm công tác tổ chức vô cùng tốt, đóng góp vào thành công của hội nghị”, ông Duarte Pacheco nói.