Hội Sinh viên Việt Nam có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

(CTG) Tại Hội nghị BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khoá X đã hiệp thương bầu chị Phan Thị Thanh Phương và anh Lê Công Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Chiều 22/8, Hội nghị BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khóa X diễn ra theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khoá X diễn ra theo hình thức trực tuyến tại các tỉnh, thành phố.

Tại phiên làm việc, Hội nghị BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khoá X đã hiệp thương về công tác nhân sự, nhất trí việc không tham gia BCH T.Ư Hội đối với: Anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (đã chuyển công tác và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận uỷ Bình Tân, TP. HCM) và anh Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (đã chuyển công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng).

Đồng thời, Hội nghị cũng hiệp thương bầu chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM; và anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng giữ chức Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu và kết quả hiệp thương, Hội đã kiện toàn 42 anh, chị tham gia BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; kiện toàn 12 anh, chị tham gia Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá X.

Như vậy, sau khi kiện toàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam có 5 Phó Chủ tịch.

Hoàng Long