Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên Thái Nguyên tham dự Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

(CTG) Sáng nay 14/11/2020, tại Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020.

 

Tham dự Ngày hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ủy ban ATGT Quốc gia, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham dự Ngày hội.

Ngày hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2009; góp phần nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT; tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa giao thông trong tuổi trẻ.

Đại diện Đoàn các khối thi đua trực thuộc Tỉnh Đoàn đã ký cam kết thi đua đảm bảo trật tự ATGT.

Phát biểu tại Ngày hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức tốt các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021”; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi… Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; tổ chức tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ủy ban ATGT Quốc gia và tỉnh Thái Nguyên trao quà cho các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp diễn ra ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11), tại Ngày hội, anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện đã uống rượu, bia - không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, chia sẻ những tổn thất, xoa dịu bớt nỗi đau của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông... để cùng chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện, đầy tình người và không tai nạn.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ủy ban ATGT Quốc gia tặng quà cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Tại Ngày hội, đại diện Đoàn các khối thi đua trực thuộc Tỉnh đoàn đã ký cam kết thi đua đảm trật tự ATGT; Ban Tổ chức tặng quà 10 đoàn viên, sinh viên bị tai nạn giao thông; thăm, tặng quà 1 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Các hoạt động hưởng ứng cũng diễn ra sôi nổi, như: Tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT; diễn đàn “Rượu, bia và tai nạn giao thông”; triển lãm ảnh tuyên truyền về ATGT; tập huấn kiến thức và thi kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, sinh viên; các trò chơi vận động tuyên truyền về ATGT…

Anh Kiệt