Đây là hoạt động cộng đồng thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong bối cảnh nhiều bệnh lý mạn tính và ung thư đang có xu hướng trẻ hóa.
|
Anh Nguyễn Kim Quy trao nguồn lực, quà tặng được trao cho Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội. |
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực - Kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Nội, các y, bác sĩ trẻ trên địa bàn Thủ đô và hơn 3.000 người dân Thủ đô.
|
Ths.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực – Kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình. |
Phát biểu tại chương trình, Ths.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực – Kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết: Qua nhiều năm triển khai, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động khám sàng lọc mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là thói quen khám sức khỏe định kỳ hằng năm và xây dựng lối sống lành mạnh. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tham gia chương trình đã được phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe như tiền tiểu đường, men gan cao, rối loạn tiêu hóa…, từ đó kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt và theo dõi y tế phù hợp.
|
Ths.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực – Kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam trao hoa và chứng nhận cho đơn vị tài trợ. |
Sau Hải Phòng và Thanh Hóa, Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo của chương trình trong năm 2025, với hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí dành cho người dân. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25 đến 45 - đây là nhóm lao động chính của xã hội nhưng thường ít có điều kiện và thói quen khám sức khỏe định kỳ. Không gian phố đi bộ quen thuộc đã trở thành điểm tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giúp người dân thuận tiện thăm khám ngay trong khu vực sinh hoạt cộng đồng.
Chương trình được triển khai phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cũng như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại sự kiện, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong hỗ trợ sàng lọc, đánh giá nguy cơ bệnh tật, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả khám ban đầu.
|
Anh Nguyễn Kim Quy trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. |
|
|
Người dân tham gia chương trình được tầm soát vi khuẩn HP, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày; sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, chương trình triển khai nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng như khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric… Việc sàng lọc sớm được kỳ vọng góp phần phát hiện kịp thời các nguy cơ sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng ở nhóm tuổi trẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Đông đảo người dân tham gia khám, sàng lọc sức khỏe tại chương trình. |
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ban Tổ chức chương trình cũng trao tặng Thành đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, cùng 31,4 triệu đồng trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tình nguyện. Ngoài ra, 20 phần quà cũng được trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Sau Hà Nội, chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” sẽ tiếp tục được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến mang đến hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Bên cạnh các ngày hội khám cộng đồng, chiến dịch còn bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ, góp phần xây dựng cộng đồng chủ động chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững của đất nước.
CTG























