Hưng Yên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

(CTG) Ngày 24.3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021).

Đến dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ…

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học XHCN của thanh niên… Phát huy những truyền thống tốt đẹp của Tuổi trẻ Việt Nam, quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng, những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi (TTN) tỉnh Hưng Yên tiếp tục có những bước phát triển mới với nhiều kết quả nổi bật: Công tác tham gia xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; công tác Đoàn và phong trào TTN phát triển cả diện rộng và chiều sâu, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong vòng 5 năm trở lại đây, 100% số đoàn cơ sở thực hiện việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đăng ký, thực hiện 1,7 nghìn công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 456 hoạt động xây dựng văn minh đô thị; xây dựng và duy trì hoạt động 384 đội hình tình nguyện tại chỗ; tổ chức 759 hoạt động bảo đảm trật tự ATGT với sự tham gia của hơn 9 nghìn lượt ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn tổ chức giới thiệu trên 10 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã có hơn 6 nghìn người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng lẵng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Hưng Yên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Đặc biệt, Đề án “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp” và Đề án “Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, trong tâm là Đoàn cơ sở khối nông thôn” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả thời gian qua là những điểm nhấn quan trọng trong các chủ trương đối với thanh niên và công tác thanh niên của Hưng Yên so với các tỉnh, thành Đoàn trong cụm và cả nước… Thay mặt Tỉnh đoàn Hưng Yên, tại buổi lễ trọng thể này, đồng chí Vũ Hồng Luyến, Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đoàn kết, ra sức phấn đấu, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời gợi mở một số nội dung các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, thực hiện trong thời gian tới: Bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện; xác định rõ công việc cụ thể, tiếp tục đưa công tác Đoàn, phong trào TTN tỉnh nhà có những bước phát triển mới đóng góp sức trẻ trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, đẩy mạnh việc thực hiện toàn diện công tác Đoàn, phong trào TTN; tích cực, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về mọi mặt, đặc biệt là công tác cán bộ để tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí cũng nhắn nhủ tới các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cần phát huy sức trẻ, sức khỏe, khát vọng vươn lên sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy bản sắc truyền thống ĐVTN của quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng; khơi dậy ý chí, “nhìn xa, nghĩ lớn” để thực hiện khát vọng vươn lên; không ngừng phấn đấu để xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng…

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN.

Với những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào TTN thời gian qua, Tỉnh đoàn Hưng Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 3 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 40 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biểu dương. Cùng dịp này, ban tổ chức lễ kỷ niệm cũng tiến hành trao giải cuộc thi “Nét đẹp cán bộ Đoàn”.

BTV Tỉnh đoàn Hưng Yên biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc

Trao giải Cuộc thi "Nét đẹp cán bộ Đoàn"

Tỉnh đoàn Hưng Yên