Khắc phục những hạn những chế để 'ươm mầm xanh tương lai' cho đất nước

(CTG) Đó là khẳng định của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại Chương trình khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra vào tối 28.5, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Tham dự chương trình còn có: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và hơn 1.000 thiếu nhi...

Chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hè

 
Chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện - Ảnh 4.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi, trị giá 2 tỉ đồng cho Hội đồng Đội T.Ư

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: "Trong thời gian qua, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cùng các cấp bộ Đoàn, Đội luôn nhận thức rõ được trách nhiệm của mình đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục, chăm lo cho thế hệ măng non đất nước. Điều đó được thể hiện trong phương châm hành động của tổ chức Đoàn "Tất cả vì đàn em thân yêu". Trong những ngày hè tới, các anh, chị cán bộ Đoàn, Đội tại khắp mọi miền đất nước sẽ luôn ở bên các em, tổ chức cho các em thật nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích để các em có một mùa hè thật ý nghĩa và đáng nhớ".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, khẳng định: "Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho các. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều chiến lược, kế hoạch, đề án, chương trình công tác bảo vệ giáo dục trẻ em nhằm đảm bảo thực hiện các quyền giúp trẻ em phát triển toàn diện, hướng tới cuộc sống an toàn, lành mạnh thân thiện cho các cháu".

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em vẫn còn khó khăn thách thức vẫn còn có trẻ em bị bạo hành, tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo mà y học vẫn chưa có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho các cháu. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn phải khắc phục những hạn những chế thiếu sót để ươm mầm xanh tương lai cho đất nước.

Chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện - Ảnh 3.

Một tiết mục nghệ thuật của thiếu nhi biểu diễn tại chương trình

Để thực hiện tốt các hoạt động hè trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thường xuyên các hoạt động về chăm sóc trẻ em. Quan tâm bố trí kinh phí và ngân sách nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số với tinh thần trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Chúng ta cần quyết tâm hơn nữa thống nhất ý chí và hành động nói đi đôi với làm, dám nghĩ dám làm để cùng chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi, trị giá 2 tỉ đồng. Dịp này, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và Ban Chỉ đạo các hoạt động hè TP.HCM trao tặng 1.400 phần quà; 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam trao tặng công trình 2 nhà vệ sinh công cộng và chính thức đưa khánh thành cho người dân sử dụng miễn phí. Đây là nhà vệ sinh thông minh, đạt chuẩn quốc tế trị giá 1,3 tỉ đồng đặt tại địa chỉ: 8 Nguyễn Trung Trực và tại giao lộ đường Pasteur – Lê Lợi, Q.1, TP.HCM.

Chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao các bảng tượng trưng các công trình, quà tặng dành cho thiếu nhi ở các tỉnh, thành phố trong dịp hè 2023

 

Ngoài ra, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư còn trao bảo trợ 6 tháng cuối năm cho thiếu nhi mồ côi do dịch Covid-19 tại 29 tỉnh, thành phố, trị giá 9,3 tỉ đồng; trao các công trình, quà tặng dành cho thiếu nhi tại 25 tỉnh, thành phố trong dịp hè 2023, trị giá 16,7 tỉ đồng.

Chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện - Ảnh 6.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao hỗ trợ cho các tỉnh, thành đoàn. 

Chung tay tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện - Ảnh 7.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao học bổng cho trẻ em khó khăn

 

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình khai mạc hè, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em là 27,4 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Ngoại giao Cuba và UBND tỉnh Quảng Trị phát động Cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam – Cuba, thắm tình đoàn kết" kỷ niệm 50 năm lãnh đạo Cuba Fidel Castro đến thăm Việt Nam và vùng giải phóng Quảng Trị (9.1973-9.2023)

Theo TN