Anh Bùi Quang Huy và anh A Đông tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025. |
Đến tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
![]() |
Các đại biểu tham dự chương trình. |
Về phía Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng dự có Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hai nước; các tỉnh đoàn có biên giới giáp Trung Quốc, Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương, Đoàn Thanh niên Chính phủ, Đoàn Thanh niên Quốc hội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các bạn thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.
![]() |
Các đại biểu thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình. |
Phát biểu khai mạc chương trình, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Đảng và nhân dân hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" với nội hàm "6 hơn". “Quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, toàn diện và thực chất. Năm nay, hai bên tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, nhấn mạnh cần tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ hai nước”, anh Huy nói.
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chương trình. |
Khẳng định mối quan hệ hai nước láng giềng anh em có truyền thống hữu nghị lâu đời, anh Bùi Quang Huy cho rằng: Thế hệ trẻ luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng là lực lượng có chí hướng tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị, mang đến sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.
“Nhận thức sâu sắc điều đó, nhiều năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả. Các chương trình đào tạo, giao lưu thanh niên, các diễn đàn hợp tác thanh niên đã tạo cơ hội cho hàng nghìn thanh niên hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống và phong tục của nhau.
Điều này không chỉ giúp củng cố tình hữu nghị, mà còn góp phần phát triển những mối quan hệ cá nhân, tình bạn giữa thế hệ trẻ hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác trong học tập, nghiên cứu, công tác, sản xuất, kinh doanh”, anh Bùi Quang Huy chia sẻ.
![]() |
Anh Huy cũng cho rằng, hợp tác giữa thanh niên hai nước còn giúp nâng cao nhận thức và khả năng giải quyết những vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực. Thanh niên hai nước với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đang phát huy tốt vai trò "sứ giả văn hóa trẻ", là những nhịp cầu nối liền tình hữu nghị hai nước, từ đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới.
Theo anh Huy, gặp gỡ hữu nghị thanh niên năm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả và Tuyên bố chung cấp cao, góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Trung.
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. |
Đặc biệt hơn, Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung 2025 được tổ chức nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đến Việt Nam. “Đây là một cơ hội lịch sử, giúp thanh niên hai nước có dịp gặp gỡ, trao đổi về tình hình của thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chúng tôi mong rằng, qua gặp gỡ lần này, các bạn thanh niên Trung Quốc sẽ có dịp hiểu rõ hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam - một dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn đồng hành cùng nhân dân Trung Quốc trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của cả hai quốc gia, hai dân tộc”, anh Huy nhấn mạnh.
Đồng thời anh Huy đề nghị trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và trao đổi tại hội đàm vào chiều 13.4, trong thời gian tới hai bên cần phải mạnh mẽ triển khai các nội dung cụ thể.
Trong đó thúc đẩy việc thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết, mở rộng và làm sâu sắc, thiết thực hơn nữa các hình thức giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, tình nguyện, nghệ thuật, thể thao, truyền thông, khoa học công nghệ, kinh tế và thương mại.
“Có thể nói, các hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị nối liền thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước, không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định”, anh Huy nhấn mạnh.
Anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc phát biểu tại chương trình. |
Phát biểu tại chương trình, anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc cho rằng, hiện nay, thế giới đang biến đổi, thời đại đang thay đổi, lịch sử cũng đang mở ra những trang chưa từng có. Thế giới bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, tương lai của thế giới sẽ đi về đâu? Chúng ta - những người trẻ - cần phải làm gì?
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông cho rằng: Thanh niên không chỉ nên là người đặt ra câu hỏi, mà còn phải là người trả lời được những vấn đề đó, gánh vác trách nhiệm quốc gia. Thanh niên Trung - Việt nên là những người mang lý tưởng cao đẹp, giữ vững niềm tin, tăng cường đoàn kết, cùng nắm tay nhau, khắc họa chân dung tuổi trẻ dưới lá cờ sáng ngời của lý tưởng, ghi nên chương sử hào hùng của thời đại.
"Chúng ta cần làm người kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, để ngọn lửa hữu nghị tiếp tục rực sáng trong tim thanh niên hai nước. Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng chung lý tưởng và mục tiêu, cùng khát vọng phát triển và hiện đại hóa", anh A Đông nhấn mạnh.
![]() |
Tại chương trình đã diễn ra Diễn đàn thanh niên hai nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên hai nước; vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam và Trung Quốc trong việc kiên định và vận dụng sáng tạo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hiện nay; những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; học tập và làm theo tư tưởng của lãnh tụ hai Đảng.Diễn đàn cũng lắng nghe ý kiến phát biểu của chuyên gia và nhiều tham luận sâu sắc của đại biểu thanh niên hai nước.
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm nhân dịp gặp gỡ. |
Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ và chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề quan trọng, thể hiện sự nhận thức về tầm quan trọng, sự sáng tạo và tâm huyết của tuổi trẻ hai nước đối với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao năng lực lý luận cho thanh niên trong giai đoạn mới…
CTG