Khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô

(CTG) Chiều nay 25/11/2020, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô với chủ đề "Số hóa đầu tư ASEAN" (ASEAN Investment Digitalization) và Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo VinaCapital Ventures VietChallenge (V3 Track).

 

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Trần Văn Tuấn; đại diện một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và đại diện một số đại sứ quán các tập đoàn, doanh nghiệp, các start-up và 3000 sinh viên từ các học viên, trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Quán quân cho đội VioT.

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định: tuổi trẻ Thủ đô luôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều hoạt động, diễn đàn, sân chơi thiết thực, ý nghĩa đã được tuổi trẻ Thủ đô nói chung, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội nói riêng triển khai hiệu quả, thu hút hàng trăm nghìn lượt thanh niên tham dự, hàng chục triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Hà Nội trung tâm đầu não và chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội là thành phố có truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng. Năm 2009, Hà Nội được vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, đúng 20 năm sau, năm 2019, Hà Nội tiếp tục được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố sáng tạo” trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu. Vì lẽ đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã coi phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, coi đổi mới sáng tạo là nguồn động lực rất quan trọng là nguồn lực nội sinh để thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh và bền vững với mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hiện đại, giàu đẹp và văn minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu khởi động Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Hiện nay, thành phố đang triển khai thực hiện 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 chương trình công tác của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”. Đây là chương trình có tầm quan trọng đặc biệt tạo cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực. Đặc biệt, về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố quyết tâm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để dẫn đầu cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2035 và thuộc nhóm dẫn đầu châu Á vào năm 2045.

Nhấn mạnh những giải pháp cụ thể của TP Hà Nội trong thực hiện hai chương trình công tác lớn nhằm giải quyết các vấn đề đặc thù của quá trình phát triển Thủ đô, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn thanh niên, đoàn viên Thủ đô tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ, đào sâu nghiên cứu khoa học, tìm tòi những giải pháp mới. Đồng thời, lan tỏa ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển vì một dân tộc Việt Nam hùng cường; vận dụng sáng tạo, cùng vào cuộc, đồng hành, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển bền vững của Thủ đô, xứng đáng là chủ nhân tương lai, thế hệ nắm trong tay chìa khóa phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức của TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy cũng đã kêu gọi các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư trong và ngoài nước hãy đầu tư vào Việt Nam, vào Hà Nội. Và khẳng định: “Các bạn chắc chắn sẽ có những cơ hội rất lớn ở Việt Nam và ở Hà Nội - điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư”.

Lãnh đạo Trung ương và Thành ủy Hà Nội chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hình thành Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Thủ đô Capital Ventures Network.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã nhấn nút Khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô - ASEAN Investment Digitalization và Chung kết VinaCapital Ventures VietChallenge.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã ra mắt nền tảng đầu tư mạo hiểm Trekkrs.Asia, công bố kết nối đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ASEAN với tổng số vốn lên tới 1,7 tỷ USD (gần 40 nghìn tỷ đồng) và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hình thành Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Thủ đô Capital Ventures Network.

Các start-up trình bày dự án trước hội đồng giám khảo tại chung kết Cuộc thi VinaCapital Ventures VietChallenge (V3 Track).

* Trong khuôn khổ Ngày hội, đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo VinaCapital Ventures VietChallenge (V3 Track). Vòng đấu có sự góp mặt của năm đội tuyển khởi nghiệp xuất sắc nhất, đã vượt qua gần 800 đối thủ trong khu vực ASEAN gồm: Hệ thống thiết bị bay thông minh Drone Pro, Nền tảng công nghệ logistics iGAP, Hệ thống phòng khám gia đình quốc tế Med247, Nền tảng cung cấp giải pháp toàn diện VIFO và Giải pháp ứng dụng thông minh VIoT.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (bên phải) và đại diện đơn vị đồng hành trao giải cho đội Á quân 1.

Sau hơn 2 giờ tranh tài đầy căng thẳng, ngôi vô địch cùng phần thưởng 45 nghìn USD của V3 Track đã thuộc về VIoT. Đây là một doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, được thành lập bởi một nhóm các bạn trẻ Việt Nam từng được đào tạo và làm việc trong những tập đoàn nổi tiếng thế giới ở nước ngoài.

Được biết, VIoT hướng tới mục tiêu tạo ra một cuộc cách mạng "mô hình nền tảng" về công nghệ chiếu sáng công cộng và công nghiệp với tên gọi Connected Luminaires Platform (CLP).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành ủy tham quan các gian hàng triển lãm tại Ngày hội. 

Cuộc thi V3 Track do Thành đoàn Hà Nội phối hợp nền tảng đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ VinaCapital Ventures triển khai. Có tổng giải thưởng hơn năm tỷ đồng, V3 Track đã kết nối được 710 nhà khởi nghiệp với 154 quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.

Anh Kiệt