Tham dự Diễn đàn có chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên các xã, phường và đoàn trực thuộc; đại diện Hội, hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các chuyên gia tư vấn là thành viên Tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, Công ty, Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu đến từ 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
|
Chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Diễn đàn |
Theo thông tin tại Diễn đàn, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 121 nghìn thanh niên, trong đó, thanh niên nông thôn và dân tộc thiểu số chiếm gần 87%; 45 câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên. Có hơn 3.600 ý tưởng khởi nghiệp, trong đó, 836 ý tưởng được hỗ trợ hiện thực hóa; 40 dự án thanh niên phát triển kinh tế được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm và 1.078 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 362 mô hình kinh tế tư nhân, 52 mô hình kinh tế tập thể, doanh thu bình quân đạt từ 100 triệu – 1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 50 - 200 triệu đồng/năm.
Đặc biệt, 15 thanh niên được trao Giải thưởng Lương Đình Của, 20 thanh niên đạt danh hiệu “Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi”; 45 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, chiếm 24% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh. Các cấp bộ Đoàn tổ chức hơn 200 buổi tập huấn, hỗ trợ 9.500 đoàn viên, đồng hành cùng 7.000 lượt thanh niên. Đến nay, đã có 41 dự án khởi nghiệp và 25 dự án sáng tạo được hỗ trợ, tổng vốn 1,7 tỷ đồng, góp phần khẳng định bản lĩnh và sức sáng tạo của thanh niên Lai Châu trong thời kỳ hội nhập số.
|
Các đại biểu tham quan Gian hàng khởi nghiệp của thanh niên |
Phát biểu tại diễn đàn, chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu cho rằng, Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, thiết thực triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Đây là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực từ đó khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Theo chị Dinh, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên Lai Châu cần phát huy cao độ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động nắm bắt cơ hội để làm chủ công nghệ, xây dựng các mô hình kinh tế số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
|
Diễn giả chia sẻ tại Diễn đàn |
Tại diễn đàn, đại biểu thanh niên đã được các diễn giả, chuyên gia chia sẻ, cung cấp thông tin và cùng trao đổi về nhiều nội dung thiết thực như: ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, định hướng phát triển nông sản sạch, bền vững; các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; mô hình liên kết kinh tế hợp tác, giải pháp kết nối việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên vùng cao; giải pháp số và thương mại điện tử cho các mô hình khởi nghiệp trẻ, phát triển nguồn nhân lực trẻ thích ứng với thời đại công nghệ số...
Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức trao giải Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên Lai Châu năm 2025” cho 08 dự án tiêu biểu đã xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết Cuộc thi. Theo đó, giải Nhất thuộc về Dự án “Phát triển các mặt hàng nông sản vùng cao gắn với thương hiệu GongSee thúc đẩy phát triển kinh tế cho thanh niên xã Khổng Lào” của tác giả Chang A Chai. Giải Nhì thuộc về dự án “Bungalow, homestay, nhà hàng”. Giải Ba thuộc về mô hình “Trồng nho chất lượng cao định hướng hữu cơ”. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các dự án tiêu biểu khác.
|
Chị Vừ Thị Mai Dinh trao giải Nhất Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên Lai Châu năm 2025”
|
Trong số các dự án tham dự, nhiều dự án đã được hiện thực hoá thành các mô hình gắn với phát triển nông nghiệp bền vững, du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng của địa phương như: phát triển thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ, miến dong thảo dược, mô hình homestay, nông sản vùng cao…
Diễn đàn là dịp giúp đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh được tiếp cận thông tin, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, gặp gỡ chuyên gia, mở rộng mạng lưới kết nối. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Lai Châu trao đổi, học hỏi, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
KA





















