Khởi động chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 tại Lào Cai

(CTG) Sáng nay 03/3/2022, tại Cột cờ Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

 

 

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lãnh đạo các Cơ quan Trung ương; bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại tá Trần Kim Phúc, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; lãnh đạo Công ty Cổ phần CP Việt Nam;  Thường trực Tỉnh đoàn Lào Cai, lãnh đạo huyện Bát Xát, Đồn Biên phòng A Mú Sung và 91 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu…

 

 

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 91 năm ngày lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn kêu gọi toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị tuổi trẻ Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa giữa các tổ chức đoàn, hội với bộ đội biên phòng; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo vì an sinh xã hội tại các địa bàn biên giới trên cả nước. Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy gửi lời tri ân các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm bảo vất vả, hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước; kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội và toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên hãy đi, hãy đến, hãy chạm vào cột mốc đường biên để cảm nhận sự thiêng liêng hai tiếng Tổ quốc thân yêu, hãy chủ động bằng sức trẻ có nhiều đóng góp, cống hiến vì biên cương Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo 20 phần quà cho các gia đình bảo vệ đường biên, 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng kinh phí xây dựng 10 nhà vệ sinh cho em; tặng quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; thăm, tặng quà đồn biên phòng A Mú Sung; tặng quà 01 hộ gia đình khu vực biên giới. Trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã khởi công 01 nhà Nại đoàn kết tại thôn Phù Lao Chải, 01 nhà hạnh phúc tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung; trao tặng 01 ngôi nhà “100 đồng” cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới ….Tổng kinh phí chương trình là 1 tỷ 140 triệu.

 

 

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 là hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022) và 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2022); cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hướng tới đồng bào, chiến sĩ tại các vùng biên giới Tổ quốc.

Văn Tuân- Tỉnh đoàn Lào Cai