Khởi động Chương trình "Tháng ba biên giới" tại Tây Ninh

(CTG) - Chiều 2-3, tại địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Tây Ninh, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh phối hợp phát động Chương trình “Tháng Ba biên giới”. Dự chương trình có ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP.

Lễ khởi công xây dựng cầu Hạnh Phúc ở ấp Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Văn Chương

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho 4 trong tổng số 20 gia đình nghèo ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, Ban Tổ chức chương trình cũng đã khởi công xây dựng cầu bắc qua kênh rạch mang tên cầu "Hạnh phúc" tại ấp Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Cầu Hạnh phúc có kết cấu rộng 3 mét, dài 26 mét với tổng trị giá 250 triệu đồng; trong đó, 225 triệu đồng do các đơn vị tài trợ và 25 triệu của địa phương.

Các đơn vị đến thăm, tặng quà, khám bệnh cho người dân nghèo tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Văn Chương

Chương trình "Tháng Ba biên giới" tại Tây Ninh diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3-3 với các hoạt động phong phú như: Chào cờ tại cột mốc, tặng quà cho bà con, khánh thành nhà tình nghĩa, khởi công xây cầu, giao lưu văn nghệ...

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII và nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Theo : bienphong.com