Anh Hoàng Văn Tùng, sinh năm 1995, là đoàn viên Chi đoàn thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu tiềm năng về nông nghiệp, anh luôn trăn trở trước thực tế nhiều sản phẩm chất lượng do người dân địa phương làm ra vẫn chủ yếu được tiêu thụ theo phương thức truyền thống, chưa có bao bì, nhãn mác và chưa xây dựng được thương hiệu riêng. Vì vậy, giá trị sản phẩm chưa tương xứng với công sức của người sản xuất.
Từ những trăn trở đó, tháng 8/2026, anh Hoàng Văn Tùng đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lâm Thượng Xanh. Mô hình hướng tới việc liên kết với người dân để thu mua, sơ chế, chế biến, đóng gói và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
|
Tỉnh đoàn Lào Cai trao hỗ trợ thành lập HTX cho anh Hoàng Văn Tùng |
Các sản phẩm chủ đạo của Hợp tác xã gồm măng mai khô, măng chua, măng chua khô, măng ớt và một số sản phẩm chế biến từ măng mai. Bên cạnh đó, Hợp tác xã còn phát triển các mặt hàng nông sản khác như lạc đỏ bản địa, tỏi ta bản địa và từng bước nghiên cứu, lựa chọn thêm những sản phẩm có tiềm năng để đưa ra thị trường.
Điểm nổi bật của mô hình là không dừng lại ở việc thu mua và bán nông sản theo cách truyền thống. Hợp tác xã chú trọng xây dựng bao bì, nhãn mác, thông tin sản phẩm và hình ảnh nhận diện thương hiệu. Quy trình sơ chế, chế biến và đóng gói cũng từng bước được chuẩn hóa, giúp sản phẩm trở nên tiện lợi, đẹp mắt và phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng.
Với phương châm “Đặc sản sạch – gửi đi bằng sự tử tế”, Hợp tác xã mong muốn mỗi sản phẩm đến tay khách hàng không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn chứa đựng sự chân thành của người sản xuất và câu chuyện về vùng đất Lâm Thượng.
|
|
Bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, anh Hoàng Văn Tùng đã tận dụng mạng xã hội, các kênh bán hàng trực tuyến và sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Thông qua hình ảnh, video và các phiên livestream, khách hàng có thể tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc, quy trình chế biến cũng như cách sử dụng từng loại nông sản.
Việc đưa sản phẩm lên môi trường số đã góp phần mở rộng thị trường, giúp nông sản địa phương từng bước vượt ra khỏi phạm vi xã Lâm Thượng. Trong giai đoạn đầu hoạt động, mô hình đạt doanh thu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với một hợp tác xã mới thành lập, đồng thời cho thấy hướng đi từ nông sản bản địa gắn với thương mại điện tử có nhiều triển vọng phát triển.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho bản thân và các thành viên, mô hình còn góp phần tạo đầu ra ổn định cho một số sản phẩm của người dân địa phương. Khi nông sản được thu mua, chế biến và đóng gói thành sản phẩm hàng hóa, giá trị sản xuất được nâng lên, tình trạng bị ép giá hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái từng bước được hạn chế.
Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lâm Thượng Xanh còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn các sản vật đặc trưng, khuyến khích người dân duy trì vùng nguyên liệu và phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Đây cũng là cơ sở để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, thanh niên và người dân nông thôn.
|
Anh Hoàng Văn Tùng giới thiệu các sản phẩm của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lâm Thượng Xanh. Ảnh: NVCC |
Là một đoàn viên trẻ, anh Hoàng Văn Tùng luôn thể hiện tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm và chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Anh chia sẻ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm; mở rộng liên kết với các hộ dân; xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và từng bước hoàn thiện các điều kiện để xây dựng sản phẩm OCOP.
Từ những nguyên liệu bình dị như cây măng mai, củ tỏi ta hay hạt lạc đỏ, người thanh niên trẻ đã nhìn thấy cơ hội để khởi nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Câu chuyện của anh Hoàng Văn Tùng cho thấy, khởi nghiệp ở nông thôn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều quá lớn lao, mà có thể bắt đầu từ chính sản vật sẵn có, bằng tư duy đổi mới, sự kiên trì và khát vọng nâng tầm giá trị quê hương.
Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lâm Thượng Xanh là một tín hiệu tích cực trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại xã Lâm Thượng. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Lâm Thượng ngày càng phát triển.
CTV


















