Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề toàn cầu, đặc biệt là từ các sản phẩm nhựa dùng một lần như cốc, túi nilon, ống hút nhựa, nhiều hình ảnh đau lòng về động vật biển chết vì nuốt phải rác thải nhựa đã khiến cộng đồng không khỏi trăn trở. Từ thực tế đó, ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam mạnh dạn tìm hướng đi mới, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường.
|
|
Nổi bật trong số đó là mô hình khởi nghiệp sản xuất ống hút cỏ bàng của anh Trần Minh Tiến, một doanh nhân trẻ thế hệ 8X. Nhận thấy những tác hại nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với hệ sinh thái, anh Tiến đã quyết định nghiên cứu và cho ra đời loại ống hút làm từ cỏ bàng - một vật liệu tự nhiên, có khả năng tái sử dụng và tự phân hủy sinh học.
Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp, anh Tiến cho biết: “Tôi tạo ra ống hút cỏ như một giải pháp thay thế tạm thời cho ống hút nhựa, nhằm giảm bớt tác hại của chúng đối với môi trường.” Từ năm 2017, anh thành lập công ty 3T, đặt trụ sở tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh), với quy mô nhỏ nhưng hướng đi rất bền vững.
Quy trình sản xuất ống hút khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ: cỏ bàng được thu hoạch từ đồng ruộng, làm sạch phần ruột, cắt thành đoạn dài khoảng 20cm, xử lý nhiệt rồi phơi khô từ 2–3 ngày. Sản phẩm sau khi hoàn thiện có thể sử dụng trong thời gian lên đến 6 tháng và hoàn toàn thân thiện với môi trường.
Điều đáng trân trọng là trong quá trình sản xuất, anh Tiến luôn đặt yếu tố bảo vệ thiên nhiên lên hàng đầu. Việc thu hoạch cỏ bàng được thực hiện có kiểm soát, không vượt quá khả năng phục hồi của tự nhiên, quy mô lao động được giữ ở mức phù hợp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài.
|
|
Mô hình ống hút cỏ bàng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, sau khi được các trang truyền thông quốc tế như Business Insider giới thiệu, sản phẩm đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ và nhiều lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế về tính sáng tạo và ý nghĩa môi trường.
Từ một ý tưởng giản dị xuất phát từ trăn trở trước thực trạng ô nhiễm, anh Trần Minh Tiến đã chứng minh rằng: khởi nghiệp không chỉ là làm giàu cho bản thân mà còn là trách nhiệm với xã hội. Mô hình ống hút cỏ bàng là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và hướng đến phát triển bền vững của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đây là tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Tây Ninh học tập, noi theo, góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước.
Lê Văn Tú















