Kiên Giang: Hiệu quả từ công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng Nông thôn mới

(CTG) Với chủ đề “Tuổi trẻ Kiên Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là đợt hoạt động cao điểm, là nơi phát huy cao nhất tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Kiên Giang bằng nhiều hoạt động thiết thực.

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm là nét nổi bật của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Kiên Giang nói riêng trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Chiến dịch là đợt hoạt động cao điểm, là nơi phát huy cao nhất tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.

Chị Trương Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể đạt thành tích tốt trong tổ chức, thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Năm 2020, Tỉnh Đoàn đã triển khai chiến dịch với chủ đề “Tuổi trẻ Kiên Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị tổng kết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 đã được triển khai rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh với các chương trình, chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Tiếp sức mùa thi” … bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Sửa chữa và làm mới hơn 100km đường giao thông nông thôn, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; sửa chữa và xây dựng mới 41 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trị giá 981 triệu đồng; xây dựng các tuyến đường Thắp sáng đường giao thông nông thôn dài 53,1 km, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng; xây dựng 22 cầu giao thông nông thôn trị giá gần 5,7 tỷ đồng; tổ chức 66 đợt ra quân làm sạch bãi biển có 3.069 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; ra mắt 175 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - văn minh - an toàn”; tổ chức 122 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 34 lớp tập huấn khởi nghiệp có 5.661 thanh niên tham gia; trao tặng quà cho 3.855 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức 34 đợt khám phát thuốc miễn phí cho 6.040 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân hiến được 3.084 đơn vị máu; sửa chữa và xây dựng mới 57 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm trong tỉnh…

Ghi nhận những thành quả tích cực đó, nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng 67 Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 35 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích tốt trong tổ chức, thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Đỗ Xuân
Tỉnh Đoàn Kiên Giang