Lạc giữa rừng tre lục trúc của nhóm bạn trẻ ở Quảng Trị

(CTG) Trên vùng đất gò đồi cằn cỗi của xã Nam Trạch (Quảng Trị) mọc lên một rừng tre lục trúc xanh ngút mắt. Đây là cơ ngơi khởi nghiệp của nhóm bạn trẻ cùng chung “giấc mơ xanh”, mang thương hiệu Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Bamovina.

dji-20250912081325-0026-d.jpg
Trưởng nhóm khởi nghiệp, đồng thời là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina Trần Thu Yến Nhi (SN 1997), trú tại phường Đồng Hới (Quảng Trị). Điều ngạc nhiên là ngành học của Yến Nhi không liên quan đến nông nghiệp. Tốt nghiệp trường múa và đã có nghề nghiệp phù hợp, nhưng cách đây 2 năm, Yến Nhi bất ngờ “bẻ lái”, kêu gọi những người bạn thân đầu tư làm nông nghiệp.
0b1a8712-1534.jpg
Yến Nhi - trưởng nhóm khởi nghiệp cho biết: Được sự ủng hộ của gia đình, cô cùng 5 người bạn thân gồm: Hoàng Tấn Thìn, Lưu Thành Đạt, Hoàng Trung Đức, Trần Thị Hồng Sương và Lê Thị Thanh Thủy thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina vào năm 2024, trong đó, Đức, Sương và Thủy học nông lâm, từng thử sức với nhiều dự án nông nghiệp.
img-3808.jpg
 
0b1a8650.jpg
0b1a8616.jpg
0b1a8673.jpg
Nói về lý do chọn cây tre lục trúc để khởi nghiệp, Yến Nhi tâm sự: “Từ mô hình thí điểm của gia đình, tôi thấy trồng tre lục trúc lấy măng rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng quê mình. Loài cây này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đây có thể là loài cây xóa nghèo cho nhiều hộ gia đình trong tương lai”.
12-1-20250908060830.jpg
Tre lục trúc có xuất xứ từ Đài Loan nhưng lại rất phù hợp với thổ nhưỡng của vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị. Sau 2 năm trồng là cho thu hoạch măng và măng lục trúc được ví là “vua của các loài măng” vì không có chất chất độc cyanide (hay còn gọi là xyanua), có thể ăn sống được nên rất được thị trường ưa chuộng.
0b1a8616.jpg
0b1a8633.jpg
0b1a8568.jpg
0b1a8607.jpg
Đến nay, HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina đã mạnh dạn liên kết và mở rộng diện tích trồng măng lục trúc lên 21ha.
0b1a8409.jpg
Măng đào được mang vào lột vỏ, rửa sạch chuẩn bị cho công đoạn đóng gói hoặc sơ chế.
0b1a8265.jpg
0b1a8271.jpg
0b1a8328.jpg
0b1a8323.jpg
Công đoạn đóng gói để xuất ra thị trường. Theo Yến Nhi, đầu tư ban đầu cho 1ha tre lục trúc mất khoảng 180 triệu, sau 2 năm là có thu hoạch và hằng năm thu hoạch liên tục 9 tháng. 1ha tre lục trúc trưởng thành cho thu hoạch 50kg măng/ngày, giá bán hiện giao động trên dưới 70.000 đồng/1kg.
Thương hiệu măng lục trúc Bamovina hiện có mặt trong các siêu thị bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Quảng Trị và các tỉnh lân cận. Yến Nhi cho biết, sản phẩm thu hoạch được không đủ đáp ứng cho thị trường.
img-3797.jpg
img-3806.jpg
Hiện rất nhiều trang trại quan tâm đến việc trồng tre lục trúc lấy măng, nhóm bạn trẻ học kỹ thuật chiết cành, ươm giống để cung cấp cho thị trường. Mỗi cây giống bán với giá 70.000 đồng cũng giúp nhóm tăng thêm thu nhập.
dji-20250912080952-0013-d.jpg
Không chỉ trồng tre lục trúc, hiện HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina đang thử nghiệm một số giống cây khác để đưa vào trồng ở những vùng đất cằn cỗi của quê nhà. Nhóm khởi nghiệp của Yến Nhi mong câu chuyện nhỏ của mình sẽ lan tỏa, khơi dậy, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa khởi nghiệp sáng tạo trong lòng những người trẻ khác.

Theo TP