Lạng Sơn: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Lộc Bình, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 10/4/2019, Hội LHTN Việt Nam huyện Lộc Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội tỉnh chọn là đơn vị điểm cấp huyện.

 

Dự Đại hội có anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lộc Bình Lương Trọng Quỳnh; cùng đại diện lãnh đạo ban ngành, đoàn thể huyện và 125 đại biểu chính thức của Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN huyện Lộc Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019, xây dựng phương hướng, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Hội; hiệp thương cử ra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI. Đại hội quyết tâm cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Theo đó, trong trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức được trên 400 cuộc tuyên truyền về các nội dung phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho 11 nghìn lượt hội viên, thanh niên; tặng trên 600 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 1.500 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 300 triệu đồng; phối hợp xây 08 phòng học, điểm “Trường đẹp cho em”, ngôi nhà khăn quàng đỏ với trị giá gần 800 triệu đồng; duy trì 05 CLB thanh niên với pháp luật, 04 tủ sách pháp luật tại 04 xã biên giới, 01 CLB thắp sáng niềm tin tại thị trấn Na Dương với 11 thành viên; 29 CLB thanh niên phát triển kinh tế tại 29 xã, thị trấn; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện thu được 583 đơn vị máu; thực hiện được 199 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng; trồng trên 50 nghìn cây xanh; xây dựng trên 10 điểm vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức phát quang được hơn 24km đường tuần tra có trên 500 hội viên thanh niên tham gia; thành lập được 05 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp, triển khai; thành lập cửa hàng 0 đồng tặng 1.000 đồ miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội hiệp thương 23 ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam huyện cần tiếp tục triển khai sâu rộng Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024 gồm 23 ủy viên, hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện tại Đại hội. Và tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại diều dự khuyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Hội khóa VI hiệp thương 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra.

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất xắc trong công tác Hội và phòng trào thanh niên giai đoạn 2014- 2019.

Dịp này, có 03 tập thể và 03 cá nhân được nhận Giấy khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 05 tập thể và 09 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào thanh niên giai đoạn 2014- 2019.

Hồng Nga
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn