Lào Cai kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

(CTG) Chiều 26/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Tiến Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn, cán bộ đoàn qua các thời kỳ, thường trực các huyện, thị, thành đoàn.

Tại lễ kỷ niệm, anh Hà Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Được Đảng và Bác Hồ khai sinh, dìu dắt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 90 mùa xuân - một chặng đường lịch sử học tập, rèn luyện, lao động và đấu tranh không biết mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian khổ của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc; sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; xung kích trong các lĩnh vực; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Đức Minh đọc diễn văn kỷ niệm.

Cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai và các thế hệ thanh niên tỉnh đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang. Truyền thống đó được thắp sáng lên trong những bước ngoặt của lịch sử, trước những thử thách sống còn của Tổ quốc với “Lời thề độc lập” và ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, tuổi trẻ Lào Cai hăng hái tham gia các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Tiễu phỉ trừ gian” và xung kích tham gia lao động, sản xuất, phục hóa, khai hoang, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, làm đường giao thông, xây dựng nông trường. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, thế hệ trẻ Lào Cai là những tấm gương dũng cảm quên mình trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn.

Tiếp nối truyền thống, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Với những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn quốc.

Tiếp tục hành trình mới của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên năng động, có tri thức, trở thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần tham gia phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đoàn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Lào Cai. Đối với Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng, gắn kết hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực dành cho tổ chức đoàn – hội – đội; làm tiền đề nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ đắc lực cho Đảng. Nhiều thế hệ thanh niên đã trưởng thành từ môi trường công tác đoàn, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đảm nhận những vị trí công tác quan trọng trên các lĩnh vực… phục vụ kịp thời yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Để tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp của Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các phương thức và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Lào Cai trong thời kỳ mới; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời định hướng và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên. Qua đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên Lào Cai giàu lòng yêu nước, có đủ kiến thức, trình độ, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên, bổ sung lực lượng xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; nỗ lực gắn kết chặt chẽ các hoạt động của tổ chức đoàn với các nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa các phong trào của Đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Tỉnh đoàn.

 

Thường trực Tỉnh đoàn qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng bức trướng “Tuổi trẻ Lào Cai xung kích tình nguyện sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thường xuyên năm 2020” cho Tỉnh đoàn Lào Cai. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân.

Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Trao tặng 10 tỷ đồng xây dựng công trình thanh niên.

Nhân dịp này, Tập đoàn Cao Đài Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng xây dựng công trình thanh niên “Tổ hợp khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai”.

Nguồn: BLC