Lễ 30.4 và 1.5 sắp tới nghỉ được mấy ngày, đi chơi ở đâu tránh đông người?

CTG - Lễ 30.4 và 1.5 sắp tới nghỉ được mấy ngày, bạn trẻ sẽ lựa chọn những địa điểm du lịch nào mà không đông người để vui chơi trong dịp này?

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tại điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10.3 âm lịch), ngày lễ 30.4 và 1.5, người lao động được nghỉ 1 ngày.

Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào đúng thứ bảy (ngày 29.4), liền kề với các ngày 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5. Do có 3 ngày nghỉ ngày liền kề nhau, nên công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp.

Như vậy, dịp này người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày (ngày 29.4 đến hết ngày 3.5). Với lịch nghỉ như thế, bạn trẻ sẽ có kế hoạch đi chơi như thế nào?

b90137e66825b57bec34.jpg
 

Người trẻ chọn du lịch hòa mình với thiên nhiên vào dịp lễ

THỊ XUÂN

Mọi người cần lên kế hoạch kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin trước chuyến đi

Chị Nguyễn Thị Xuân (33 tuổi), làm kế toán tại 420A Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho hay sau khi biết được lịch nghỉ lễ 5 ngày liên tục thì mình đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch dài ngày.

"Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay mình sẽ dành 3 ngày để khám phá vùng đất Tây Nguyên với những địa điểm như: Măng Đen, Ngã ba Đông Dương, tham quan thác Dambri, Đồi gió hú, chùa Khánh Lâm, nhà thờ gỗ 100 tuổi, Làng văn hóa Kon Bring. Bên cạnh đó, mình sẽ thưởng thức các món ăn như: Cơm lam Măng Đen, gà nướng, thịt heo xiên nướng…", nữ kế toán 33 tuổi chia sẻ.

77dea0605aa587fbdeb4.jpg

Lễ 30.4 và 1.5 năm nay, chị Xuân sẽ khám phá vùng đất Tây Nguyên

NVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, chị Xuân khám phá được 44 tỉnh thành, thành ở Việt Nam. Ngoài kế hoạch đi Tây Nguyên cho chính mình, chị Xuân còn đề xuất dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, mọi người có thể đến đảo Phú Quý (Bình Thuận), Vũng Tàu, Nha Trang, Tây Ninh…

"Mình rất ấn tượng với đảo Phú Quý (cách TP.HCM chưa đầy 200 km) bởi khung cảnh bình dị, yên ả. Nơi đây còn nét đẹp tự nhiên, chưa có tác động quá nhiều của bàn tay con người, rất phù hợp cho những ai mê xê dịch mà kinh phí hạn hẹp", chị Xuân nói.

f07411aeeb6b36356f7a.jpg

Nét đẹp thiên nhiên ở đảo Phú Quý

THỊ XUÂN

Từng đến đảo Phú Quý trong một chuyến du lịch vào năm 2022, chị Xuân chia sẻ kinh nghiệm để mọi người lưu ý thêm: "Nếu đến Phú Quý, các bạn nên đặt vé tàu và tìm chỗ ở homestay (hình thức du lịch ở nhà người dân) trước khi xuất phát. Mọi thứ ở đảo Phú Quý từ đồ ăn đến thức uống đa số đều rất rẻ. Đặt biệt, đảo Phú Quý không có dịch vụ du lịch nên tất cả các nơi tham quan không có quầy thu phí. Ở đây, hải sản tươi ngon, người dân rất hiếu khách, chân chất và thật thà. Khi đến đảo Phú Quý mọi người cần giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường".

c0c10db7f7722a2c7363.jpg

Chị Xuân đã từng đến đảo Phú Quý bằng tàu. Nơi đây bình yên, còn hoang sơ

NVCC

Theo chị Xuân, để đi du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 thoải mái và tiện lợi, mọi người cần lên kế hoạch kỹ lưỡng.

"Năm nay ngày lễ rơi vào cuối tuần, với những công ty được nghỉ ngày thứ bảy, các bạn có thể đi chơi trước vì lượng người tham gia giao thông vào thời điểm này khá đông. Bạn sẽ mất nhiều thời gian để đi lại vì dễ bị ùn tắc giao thông và giá cước xe đi lại cao hơn. Mọi người cần đặt trước nơi ở, tránh tình trạng "quá tải" và bị chèn ép giá. Chỉ mang đủ tiền, chi phí phù hợp cho chuyến đi, hành lý vừa đủ, gọn, nhẹ", chị Xuân khuyên.

1f826fa79562483c1173.jpg

Chị Xuân cho rằng nên khởi hành trước ngày 30.4 để tránh kẹt xe, đông người

NVCC

THEO TNO