Mang bình trữ nước chống hạn tặng em nhỏ nơi 'Trường Sa trên cạn'

Từ lâu, mảnh đất Tả Gia Khâu (Lào Cai) được ví như 'Trường Sa trên cạn' vì thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Dịp đầu năm, tuổi trẻ công an đã trao tặng công trình bình trữ nước đến vùng đất này.

Giao lưu, tuyên truyền pháp luật và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các em học sinh

Những ngày này, cụm thi đua số 4, Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông" và "Xuân biên cương" năm 2022 tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo, học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Gia Khâu và trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Đặc biệt, đoàn trao tặng 2 công trình thanh niên "Bình trữ nước chống hạn" với dung tích 10.000 lít tại Tả Gia Khâu. Từ lâu mảnh đất Tả Gia Khâu (ở Lào Cai) được ví như "Trường Sa trên cạn" vì thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

Cùng với đó, trao tặng công trình "Sân chơi cho em", "Mái che sân chơi", trao tặng máy tính trong chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Trao tặng 2 công trình thanh niên "Bình trữ nước chống hạn"

Dịp này, đoàn công tác cũng phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền pháp luật và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các em học sinh.

Đây là hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp trong Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thông qua những hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân đối với cộng đồng.

Theo TTO