Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
|
|
Một trong những mô hình tiêu biểu đó là mô hình khởi nghiệp của thanh niên Thào Seo Lìn, dân tộc Mông, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, với hướng đi chủ lực là trồng cây lê Tai Nung theo hướng sản xuất bền vững, gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình và lan tỏa tinh thần vươn lên thoát nghèo trong đoàn viên, thanh niên địa phương.
Anh Thào Seo Lìn sinh ra và lớn lên tại xã Pha Long – một xã vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống như trồng ngô, lúa nương, hiệu quả kinh tế thấp, thu nhập không ổn định. Gia đình anh cũng từng thuộc diện khó khăn, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
Với mong muốn thay đổi cuộc sống và thoát nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương, sau khi hoàn thành chương trình học chuyên ngành nông nghiệp, anh Thào Seo Lìn đã lựa chọn trở về địa phương khởi nghiệp. Đây là một quyết định không dễ dàng, bởi khởi nghiệp nông nghiệp ở vùng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự kiên trì, vốn đầu tư và kiến thức khoa học – kỹ thuật.
Qua tìm hiểu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương và nhu cầu thị trường, anh Thào Seo Lìn đã mạnh dạn lựa chọn cây lê Tai Nung – một loại cây ăn quả ôn đới, phù hợp với khí hậu mát mẻ, đất đai vùng cao Pha Long, có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng truyền thống.
|
|
Từ diện tích đất nương rẫy trước đây trồng ngô kém hiệu quả, anh tiến hành cải tạo đất, đầu tư cây giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc lê theo hướng an toàn, bền vững.
Mô hình trồng lê Tai Nung của anh Thào Seo Lìn được triển khai bài bản, có kế hoạch cụ thể từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch. Anh chú trọng áp dụng các biện pháp canh tác thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ưu tiên phân bón hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Bên cạnh đó, anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do các ngành, đoàn thể tổ chức; đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng cây ăn quả hiệu quả trong và ngoài tỉnh để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
Sau một thời gian chăm sóc, vườn lê Tai Nung của anh Thào Seo Lìn đã sinh trưởng, phát triển tốt và cho thu hoạch. Sản phẩm lê có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Nhờ mô hình trồng lê kết hợp chăn nuôi, kinh tế gia đình anh từng bước được cải thiện rõ rệt, từ hộ có nguy cơ nghèo vươn lên trở thành hộ có thu nhập khá tại địa phương. Mô hình đã giúp gia đình anh thoát nghèo bền vững, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp manh mún, tự cung tự cấp như trước đây.
![]() |
Không chỉ mang lại hiệu quả cho bản thân và gia đình, mô hình của anh Thào Seo Lìn còn có ý nghĩa thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo trong thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Pha Long. Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho các đoàn viên, thanh niên khác có nhu cầu học hỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Thông qua mô hình, nhiều thanh niên địa phương đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng thanh niên bỏ địa phương đi làm ăn xa.
Trong thời gian tới, anh Thào Seo Lìn tiếp tục có kế hoạch mở rộng diện tích trồng lê Tai Nung, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương. Đồng thời, anh mong muốn được tiếp cận thêm các nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để nâng cao hiệu quả mô hình.
Song song với đó, anh định hướng liên kết với các hộ dân, đoàn viên thanh niên khác để hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho cộng đồng.
Mô hình khởi nghiệp trồng lê Tai Nung của thanh niên Thào Seo Lìn tại xã Pha Long là mô hình cá nhân tiêu biểu, mang ý nghĩa kinh tế và xã hội sâu sắc. Không chỉ giúp gia đình thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, mô hình còn góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.
Đây là minh chứng sinh động cho thấy, nếu được định hướng đúng đắn và có sự đồng hành của các cấp, các ngành, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể khởi nghiệp thành công, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
CTV

















