Nghệ An: Chia sẻ cùng em thơ – Chung tay vượt qua đại dịch

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là tổ chức Đoàn – Đội quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hiện nay, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 đã tác động lên nhiều mặt cuộc sống của nhân dân nói chung và thiếu nhi nói riêng. Nhằm phát huy vai trò là tổ chức chăm lo đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, các cấp Đoàn – Đội tỉnh Nghệ An đã tập trung tổ chức sinh hoạt hè, đẩy mạnh các ho

Sân chơi ngày hè cho thiếu nhi

Năm học vừa kết thúc, học sinh bước vào giai đoạn nghỉ hè sau những tháng ngày học tập miệt mài, căng thẳng. Đây là khoảng thời gian mà bất cứ em nhỏ nào cũng mong đợi. Tuy nhiên, nghỉ hè năm này khác với những năm trước, do tình hình dịch bệnh nên kỳ nghỉ hè khá dài. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ; khu vui chơi giải trí; các cơ sở dạy kỹ năng sống… đều bị hạn chế hoạt động. Vì vậy, việc tạo ra những sân chơi bổ ích trong những ngày hè cho thiếu nhi, đặc biệt là các cuộc thi trực tuyến là nội dung được các cấp bộ Đoàn – Đội đẩy mạnh triển khai. Qua đó nhằm giúp các em thiếu niên, nhi đồng sử dụng kỳ nghỉ hè của mình một cách hiệu quả, rèn luyện nâng cao sức khỏe, đặc biệt là phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” phụ giúp ông bà, cha mẹ bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi…

“Mùa hè an toàn – vui khỏe, chăm ngoan” – sân chơi ngày hè do Hội đồng Đội tỉnh triển khai

đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em thiếu nhi trong toàn tỉnh

 

 Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em được Đoàn xã Thanh Lâm,

huyện Thanh Chương triển khai trong dịp hè cho các em thiếu nhi

Những “Gia sư áo xanh

Năm nay, có lẽ là một kỳ nghỉ hè đặc biệt của rất nhiều học sinh, các em được nghỉ học sớm hơn 2 tuần với lịch dự kiến đầu năm học. Để bổ sung, nâng cao các kiến thức cho các em thiếu nhi trong dịp hè, các đơn vị đã tổ chức gần 50 đội hình “Gia sư áo xanh” với sự tham gia các thầy/cô giáo trẻ, là sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn, đa dạng hình thức dạy học: đối với các lớp học trực tiếp, thành lập đội nhóm học tập 1 – 2 gia sư với 2 - 3 học sinh, hạn chế số lượng học sinh phù hợp với tình hình dịch COVID-19, tổ chức học online qua ứng dụng Zoom,… bố trí thêm thời lượng trao đổi bài vở trực tuyến thông qua thiết bị liên lạc của phụ huynh nhằm nhắc nhở, đôn đốc bài vở, hỗ trợ kiến thức liên tục trong tuần cho học sinh bám sát chương trình học. Bên cạnhviệc hướng dẫn các kiến thức như tiếng anh, toán, ngữ văn, các “Gia sư áo xanh” còn hỗ trợ các em về các nội dung kỹ năng sống, giúp các em vừa học hỏi kiến thức vừa phát huy được sở trường, khả năng của bản thân.

Những đội hình “Gia sư áo xanh” ược thành lập tại nhiều địa phương như Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ,… đã hỗ trợ ôn tập kiến thức cho gần 500 thiếu nhi

 

Đoàn xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương triển khai hỗ trợ học tập cho thiếu nhi

bằng hình thức trực tuyến

Trao yêu thương trong mùa dịch

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, các cơ sở Đoàn – Đội đã linh hoạt, tổ chức đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em thiếu nhi đang thực hiện cách ly y tế… góp phần tạo ra không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương.

 

Sáng ngày 26/6/2021, Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 3.000 ly sữa, 60 suất quà nhu yếu phẩm cho các em tại khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố Vinh


 

“Mạnh mẽ lên chiến binh nhí” là thông điệp yêu thương được Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Hưng Nguyên

gửi đến các em thiếu nhi đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến

 

“Hành trình của những cuốn sách” được Đoàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương đẩy mạnh triển khai trong dịp hè

Những nụ cười hiện hữu sau những lớp khẩu trang của các em thiếu nhi huyện Diễn Châu tại khu cách ly tập trung khi đón nhận những món quà từ các anh chị phụ trách thiếu nhi

Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chia sẻ: “Vào dịp hè, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo các tổ chức Đoàn – Đội ở cơ sở tổ chức nhiều sân chơi văn hóa văn nghệ, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu niên, nhi đồngthông qua việc tổ chức các hoạt động hè bổ ích và lý thú như Trại hè kỹ năng, Học kỳ quân đội, Hội thi Nghi thức Đội... Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên các kế hoạch, hoạt động tập trung đông người đều phải tạm dừng. Trước tình hình này, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai chương trình “Chia sẻ cùng em thơ – Chung tay vượt qua đại dịch” nhằm góp phần hỗ trợ thiếu nhi của tỉnh nhà trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội ở các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp, điều chỉnh nội dung, quy mô và phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế và phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình nhằm hướng các em thiếu nhi vào những hoạt động bổ ích, an toàn, hạn chế tối đa tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Quỳnh Anh – Hội đồng Đội tỉnh.