Nghệ An: Hành quân xanh – Hành trình về miền đất “khó”

Sau 1 tháng triển khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực tại những miền đất khó.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi” hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân có điều kiện đến trường, tiếp thu kiến thức mới. Ngoài ra, lực lượng tham gia chiến dịch tình nguyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, các hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên và nhân dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, các trung tâm bảo trợ xã hội và hỗ trợ đội hình làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân...

Triển khai hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện", Chi đoàn Công an Tương Dương tham gia hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính, tiếp dân, cấp căn cước công dân cho những người già, người bị tàn tật, ốm đau trên địa bàn.

“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” là một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Công an tỉnh nhiều năm qua. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ Công an tỉnh đã và đang thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng phát triển.

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Na Loi (Kỳ Sơn), đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Quế Phong) tiến hành đổ bê tông hóa nền, làm mái che chống nóng tại các tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đơn vị quản lý

Từ tháng 6 đến 04/7/2021, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” thành lập 34 đội hình tình nguyện thu hút gần 1.000 chiến sỹ trong chiến dịch Hành quân xanh. Hơn 1 tháng tham gia chiến dịch, các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, về các thôn, xã trên địa bàn vùng sâu, vùng xa tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân tại địa phương với các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực. Tiêu biểu như:  tham gia túc trực 24/24 tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực các điểm thi; giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 2.580 người dân; thăm, tặng quà hơn 84 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; trao tặng 200 cờ tổ quốc, 200 lít nhiên liệu, phát 2.500 khẩu trang, 40 lọ nước sát khuẩn, 06 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hiến máu nhân đạo; vận động cán bộ nhắn tin ủng hộ Vaccine phòng COVID-19, giải cứu hơn 10 tấn nông sản vải thiều Bắc Giang.

 

Chiến sỹ Hành quân xanh phối hợp giúp bà con nhân dân làm đất, cấy lúa.

Chi đoàn đồn Biên phòng Nậm Càn (Kỳ Sơn), đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn) phối hợp tổ chức phát quang, dọn rác, khơi thông mương rãnh 

Đoàn thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp tuyên truyền phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”

Các chiến sỹ Hành quân xanh phối hợp thực hiện xây nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng điểm tưởng rào tại điểm trường mầm non Tùng Hương – xã Tam Quang, Tương Dương

 Với phương châm “Sáng tạo – Thiết thực – Hiệu quả - An toàn”, Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm, như: Các hoạt động tuyên truyền phòng chống COVID-19 và các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7...

Quang Thành - Tỉnh đoàn Nghệ An.