Nghị lực chàng trai dân tộc Tày quyết “tàn nhưng không phế”

(CTG) Sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện miền núi Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, cha mẹ mất sớm, chàng trai dân tộc Tày Lường Văn Hiếu (SN 1987) lại mắc bệnh lao xương khiến khuyết tật chân, vận động khó khăn. Những tưởng tương lai với anh Hiếu đã khép lại nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, anh đã phấn đấu lao động, lập gia đình và tự trang trải cuộc sống.

Anh Lường Văn Hiếu, sinh năm 1987 tại xóm Lọng, xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình được sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng cao của Huyện Đà Bắc, là dân tộc Tày, gia đình làm nông, 11 tuổi thì mồ côi cả cha và mẹ trong một vụ tai nạn.

Năm 2011, biến cố lại đến với anh, sau một trận ốm nặng, các bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh lao xương, không thể chữa trị được. Khiến anh từ một thanh niên khỏe mạnh bình thường với tương lai tươi sáng phía trước đã bị cướp đi tất cả và trở thành người khuyết tật ở chân, vận động rất khó khăn, không thể đi xe đạp, xe máy và chỉ có thể đi bộ. 

Mặc dù khuyết tật vận động vì căn bệnh lao xương nhưng anh Lường Văn Hiếu vẫn kiên trì luyện tập, chăm chỉ lao động, ổn định kinh tế gia đình

Sau khi bị bệnh, anh được người quen giới thiệu đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật Long Thành, nơi chuyên dạy nghề cho những người khuyết tật. Trong thời gian học tập tại Trung tâm, anh đã mất một thời gian khá dài để làm quen và vượt qua khó khăn khi học nghề may vì anh bị khuyết tật ở chân nên rất khó có thể đạp được máy may, phải mất hơn ba năm anh mới có thể sử dụng được máy may thành thạo và đến nay bản thân anh đã có nghề, có việc làm ổn định, tự lập cho bản thân, đảm bảo cho cuộc sống.

Chia sẻ về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật Long Thành, anh Hiếu cho biết: “Trong thời gian ở trung tâm, anh đã nhận được rất nhiều sự, quan tâm, động viên của các thầy, các cô để vượt qua mọi khó khăn trở ngại về vấn đề khuyết tật. Không chỉ quan tâm tới công tác dạy nghề, thầy cô tại trung tâm còn chăm sóc các bạn học viên về cả thể chất và tinh thần, để mọi người có đủ dinh dưỡng, sức khỏe để học tập”.

Anh Hiếu cũng rất biết ơn các thầy, cô tại trung tâm đã tạo điều kiện để anh có một cuộc sống tốt hơn, ngoài ra còn giúp anh kết đôi và tổ chức đám cưới với 1 bạn nữ ở cùng trung tâm. Vợ anh là người bị thiểu năng trí tuệ ở Đậu Khụ, Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, gia đình vợ anh cũng thuộc diện khó khăn của địa phương, bố vợ cũng là người bị thiểu năng, mẹ vợ là người khuyết tật ở chân. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn nhưng với sự nỗ lực vươn lên của 2 vợ chồng cùng sự giúp sức của các thầy cô trong Trung tâm, gia đình anh đã dần ổn định và có điều kiện chăm lo, hỗ trợ cho bên gia đình vợ anh.

Tính đến nay, anh Hiếu đã gắn bó với Trung tâm hơn 10 năm, có thu nhập ổn định và giờ đây anh đã trở thành một kỹ thuật xưởng học may và sản xuất may công nghiệp. Anh trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân cho các bạn thanh niên khuyết tật, kém may mắn như anh để học nghề, giúp các bạn cùng trưởng thành và vượt khó được như anh.

Trở thành người khuyết tật ở quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời là một cú sốc đối với bản thân anh, nhưng với sự động viên tận tình của thầy cô trong Trung tâm luôn nhắc nhở anh phải sống tốt, sống có ích với ý chí, nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn, vượt qua khuyết tật để có một tương lai và cuộc sống tốt đẹp hơn, có điều kiện giúp cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Với nghị lực phi thường, anh Hiếu vinh dự được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức.

Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2021, Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN tổ chức, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Đồng thời mong muốn tạo sự lan toả và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam; tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng bình đẳng, tự tin và hiệu quả. Chương trình sẽ tuyên dương 50 đại biểu là thanh niên khuyết tật tiêu biểu có thành tích đặc biệt.

Chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 12 - 13/12/2021 tại Thủ đô Hà Nội.