Giữa vùng biên giới tỉnh Tây Ninh, nơi nắng gió và những cánh đồng mía trải dài đến tận đường chân trời – có một người thầy âm thầm gắn bó, tận tụy với học trò bằng cả trái tim. Hơn mười năm đứng lớp, thầy giáo Đặng Văn Sung, giáo viên Trường Tiểu học Phước Bình B, đã trở thành một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự sáng tạo không ngừng trong giảng dạy cũng như công tác Đội.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê Bình Phú, tỉnh Tây Ninh, tuổi thơ của thầy Sung gắn liền với những ngày đồng áng vất vả và ước mơ nhỏ bé được trở thành thầy giáo để giúp đỡ trẻ em nghèo quê mình biết đọc, biết viết, biết mơ ước. Chính tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ đã nuôi dưỡng trong thầy niềm tin rằng: giáo dục là con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời và làm đẹp cho quê hương.
|
|
Từ năm 2015 đến nay, với vai trò là Giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy Sung luôn tận tụy trong từng hoạt động, phong trào, mang đến những giờ sinh hoạt Đội vui tươi, sáng tạo và giàu giá trị nhân văn. Từ các phong trào quen thuộc như “Kế hoạch nhỏ”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Giúp bạn đến trường” đến những sáng kiến độc đáo như “Kệ sách lưu động” hay “Triển lãm tranh gây quỹ mua bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo”, tất cả đều phản ánh tâm huyết của một người thầy luôn trăn trở vì học trò. Dưới sự dẫn dắt của thầy, Liên đội Trường Tiểu học Phước Bình B nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, cấp huyện, là một trong những điểm sáng tiêu biểu của công tác Đội toàn tỉnh Tây Ninh.
Không chỉ là người tổ chức giỏi, thầy Đặng Văn Sung còn là một nhà giáo sáng tạo trong giảng dạy. Anh liên tục có những sáng kiến được công nhận ở cấp thị xã và cấp tỉnh, như: “Biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Tiểu học” (2021), “Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội” (2022), “Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động Đội” (2023), “Bồi dưỡng Ban chỉ huy Chi đội” (2024) hay “Giáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua kỹ năng sống” (2025). Những sáng kiến này không chỉ góp phần đổi mới công tác Đội mà còn giúp học sinh hình thành nhân cách, kỹ năng sống tích cực – điều mà giáo dục hiện đại hướng tới.
Với tâm huyết, nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, thầy Sung đã được ghi nhận bằng hàng loạt thành tích nổi bật cấp tỉnh và Trung ương. Thầy từng được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen hai năm liên tục (2016–2018 và 2018–2020) vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, thầy đạt Giải Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh, được Tỉnh Đoàn Tây Ninh tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Năm 2022, thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương là Thanh niên điển hình làm theo lời Bác.
Không dừng lại ở đó, năm 2023 thầy tiếp tục được Tỉnh Đoàn Tây Ninh công nhận là Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2024, thầy được vinh danh là Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi cấp tỉnh và Liên đội do thầy phụ trách đạt danh hiệu Liên đội 3 tốt.
|
|
Đặc biệt, năm 2025, là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình cống hiến của thầy giáo trẻ vùng biên giới khi thầy Đặng Văn Sung được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân, tôn vinh những thầy cô giáo tiêu biểu đang ngày đêm gieo chữ nơi vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Được chọn là gương mặt đại diện cho đội ngũ giáo viên Tây Ninh tham dự chương trình, thầy Sung không chỉ mang đến niềm tự hào cho ngôi trường Phước Bình B, mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh nhà.
Không chỉ được khen thưởng bằng giấy tờ, phần thưởng quý nhất với thầy Sung chính là tình cảm của học trò. Mỗi nụ cười hồn nhiên, mỗi ánh mắt học sinh sáng lên khi hiểu bài, mỗi phong trào Đội thành công chính là động lực để thầy tiếp tục vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến. Trong tâm trí của nhiều thế hệ học sinh, thầy Sung không chỉ là người thầy tận tụy mà còn là người truyền cảm hứng sống tích cực, người anh lớn luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng các em.
Mười năm gắn bó với nghề, thầy giáo trẻ Đặng Văn Sung đã minh chứng rằng: tình yêu nghề và lòng tận tâm có thể vượt qua mọi giới hạn. Dù là trong giảng dạy hay công tác Đội, dù trong phong trào hay đời thường, ở thầy luôn tỏa sáng một năng lượng tích cực, giản dị mà chân thành. Thầy chính là hình mẫu của người giáo viên tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu, là “bông hoa đẹp” trong vườn hoa những người làm giáo dục của quê hương Tây Ninh.
NA















