Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng quê Hướng Hóa cũ, bố là thương binh, tuổi thơ của thầy Huy gắn liền với những ngày tháng vất vả, thiếu thốn nhưng chan chứa tình người. Dù cuộc sống không dễ dàng, anh luôn giữ trong mình niềm đam mê mãnh liệt với thể thao và giấc mơ trở thành thầy giáo – để được truyền cảm hứng về tinh thần rèn luyện, kỷ luật và ý chí vượt lên nghịch cảnh cho thế hệ trẻ. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục thể chất, thầy nhận quyết định công tác tại Trường PTCS Xy – một ngôi trường vùng sâu, vùng xa nơi biên giới.
|
Thầy giáo Lê Quang Huy cùng các học trò tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Ảnh: NVCC |
Những ngày đầu về trường, cơ sở vật chất thiếu thốn, sân bãi tạm bợ, dụng cụ thể thao gần như không có, đa số học sinh là con em dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, ngôn ngữ giao tiếp còn nhiều hạn chế. Thế nhưng với lòng nhiệt huyết, thầy Huy kiên trì vượt qua mọi khó khăn, vừa dạy học vừa vận động, hướng dẫn các em tham gia thể dục thể thao bằng những phương pháp gần gũi, vui tươi. Dần dần, từ những buổi học còn rụt rè, tiếng cười vang lên ngày một nhiều hơn trên sân trường. Học sinh bắt đầu yêu thích vận động, hình thành ý thức rèn luyện sức khỏe, và nhiều em sau này đã trở thành đồng nghiệp, quay lại chính mảnh đất quê hương để tiếp nối hành trình “gieo mầm” tri thức và thể chất.
Năm 2011, thầy Huy được điều động về Trường THCS Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), nơi anh gắn bó suốt gần mười năm qua. Dù đã có thêm thiết bị, cơ sở vật chất được cải thiện, nhưng vùng biên giới Lao Bảo vẫn còn nhiều khó khăn, học sinh phần lớn là con em hộ nghèo, điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Hiểu rõ điều đó, thầy Huy luôn coi mỗi giờ thể dục không chỉ là bài giảng mà còn là dịp để dạy học trò về sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần tập thể. Với phương châm “vừa học – vừa chơi – vừa rèn luyện nhân cách”, thầy luôn tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy, biến mỗi buổi học thành một sân chơi sôi nổi, khơi dậy niềm vui vận động trong từng học sinh.
Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy Huy còn là người tiên phong trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao học đường. Anh đã tuyển chọn, huấn luyện hàng chục đội tuyển tham gia các Hội khỏe Phù Đổng, Hội thi thể thao học sinh và giành nhiều thành tích xuất sắc ở cấp tỉnh và toàn quốc. Năm 2024, thầy vinh dự được mời tham gia Hội đồng bồi dưỡng học sinh dự thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, trong đó có học sinh do anh huấn luyện đạt hai huy chương đồng toàn quốc – thành tích hiếm có đối với giáo viên vùng biên giới.
Không dừng lại ở công tác chuyên môn, thầy Huy còn là người xây dựng phong trào thể thao cộng đồng trong nhà trường. Anh sáng lập 03 câu lạc bộ thể thao gồm Bóng chuyền, Bóng bàn và Cầu lông với hơn 70 thành viên là giáo viên và học sinh, tạo môi trường rèn luyện thể chất, giao lưu lành mạnh và đoàn kết trong tập thể. Dưới sự dẫn dắt của thầy, phong trào thể thao của Trường THCS Tân Long phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của giáo dục Lao Bảo, được xem như “cái nôi thể thao học đường” của khu vực.
Một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình của thầy Huy là dự án dạy bơi miễn phí “Swim for life – Bơi an toàn”. Trong hai năm học 2023–2025, thầy đã trực tiếp dạy bơi miễn phí cho hơn 300 học sinh, phối hợp với địa phương tổ chức các lớp bơi hè cho hơn 100 em mỗi năm, góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho học sinh và phụ huynh. Với thầy, mỗi em nhỏ biết bơi an toàn không chỉ là niềm vui, mà còn là một mạng sống được bảo vệ, một gia đình bớt đi nỗi lo mùa mưa lũ.
Ngoài giảng dạy, thầy Huy còn say mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật. Trong giai đoạn dịch Covid-19, anh tự mày mò chế tạo thành công năm chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động để tặng cho trường học, trạm y tế và Ủy ban xã Lao Bảo, góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Anh cũng hướng dẫn học sinh tham gia nhiều cuộc thi Khoa học kỹ thuật đạt thành tích cao, trong đó có dự án “Máy tập đánh bóng bàn” đạt giải nhì cấp tỉnh và được chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2017–2018. Những thành tích ấy không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo của một người thầy yêu nghề, luôn tìm cách giúp học trò phát triển toàn diện.
|
|
Với 18 năm công tác, thầy giáo Lê Quang Huy đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiều Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành, 06 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng hàng loạt giải thưởng chuyên môn khác. Đặc biệt, anh còn là thành viên Hội đồng bộ môn Giáo dục thể chất cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025–2028, giáo viên cốt cán và báo cáo viên cấp tỉnh trong chương trình giáo dục phổ thông mới – minh chứng cho uy tín và năng lực của người thầy đã vượt qua mọi giới hạn địa lý để vươn tới chuẩn mực nghề nghiệp.
Thầy Huy tâm niệm rằng, người thầy giáo vùng biên không chỉ dạy thể chất mà còn dạy học trò lòng tự hào dân tộc, ý thức rèn luyện để trở thành công dân khỏe mạnh, có ích cho quê hương. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng “một dân tộc muốn hùng mạnh, trước hết phải có những con người khỏe mạnh”. Đó là lý tưởng giản dị nhưng bền bỉ mà anh theo đuổi suốt gần hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi biên giới.
Giữa miền đất Lao Bảo đầy nắng gió, hình ảnh người thầy dáng cao, làn da rám nắng, từng ngày miệt mài cùng học trò trên sân bóng, dưới hồ bơi, giữa tiếng hò reo của niềm vui chiến thắng, đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần tận tụy và khát vọng cống hiến.
NA
















