|
Anh Nguyễn Hữu Nhơn đang làm việc trong trang trại ốc bươu đen của mình. Ảnh: FBVN |
Quyết định khởi nghiệp tại quê nhà không hề dễ dàng. Anh Nhơn bắt đầu bằng việc thuê ao hồ bỏ hoang từ năm 2018 và tự mình cải tạo: nạo vét bùn, xây bờ, điều chỉnh mực nước, làm việc trong bùn lầy từ sáng đến tối. Những tháng đầu tiên, anh chịu tổn thất lớn: ốc chết hàng loạt do điều kiện ao nuôi chưa ổn định, chi phí mất mát lên tới hàng chục triệu đồng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Nhơn xem đó là “học phí”: anh đi khắp nơi học hỏi kỹ thuật, ghi chép tỉ mỉ và rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình.
Qua nhiều mùa nuôi, anh dần ổn định được hệ thống nuôi ốc bươu đen. Hiện trang trại của anh rộng nhiều hecta (khoảng 5–6 ha) tại Đức Linh, Trà Tân và Hoài Đức (Lâm Đồng). Mô hình không chỉ dừng lại ở việc nuôi ốc: anh Nhơn phát triển thêm các sản phẩm giá trị cao như “chả ốc dược liệu” – kết hợp ốc, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và tinh dầu sả; và cả loại ốc “dược liệu” nuôi bằng cordyceps và lá bạc hà. Sản phẩm này không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu — khẳng định tầm nhìn lớn và chất lượng sản phẩm mà anh theo đuổi.
Một điểm rất đáng nể trong dự án của anh Nhơn là việc kết hợp du lịch trải nghiệm với sản xuất nông nghiệp. Anh đã thiết kế phần trang trại thành khu du lịch: đường dạo quanh ao, chòi nghỉ, không gian chế biến để khách tham gia “một ngày làm nông dân” – thu hoạch, chế biến ốc ngay tại chỗ. Trại ốc trở thành điểm đến xanh, yên bình, thu hút học sinh, sinh viên và du khách muốn trải nghiệm một nông thôn “sạch” và thân thiện.
Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân, anh Nhơn còn tạo ra cơ hội việc làm cho hơn 40 thanh niên địa phương, ưu tiên những người khó khăn. Ngoài ra, anh rất tích cực chuyển giao kỹ thuật nuôi ốc cho các hộ khác, góp phần nhân rộng mô hình, đồng thời bảo đảm đầu ra ổn định bằng việc thu mua sản phẩm ốc từ các hộ vệ tinh.
Con đường khởi nghiệp của anh Nhơn cũng được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu đáng tự hào: giải Lương Định Của năm 2022, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2023, giải thưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, và được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Những thành tựu này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng cộng đồng sâu rộng của mô hình.
|
|
Khó khăn, thất bại ban đầu là bài học quý giá, và anh Nhơn đã dùng đam mê cùng kiên trì để biến “ao hoang” thành một dự án kinh tế, du lịch mang tính bền vững. Câu chuyện của anh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ nông thôn: rằng không cần rời bỏ quê hương để khởi nghiệp lớn, mà có thể dùng chính tài nguyên địa phương, trí tuệ và lòng quyết tâm để tạo ra giá trị mới.
Về tương lai, hướng đi của anh rất rõ ràng: tiếp tục mở rộng quy mô trang trại ốc, đầu tư kho lạnh, nhà máy chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn mảng du lịch trải nghiệm, thu hút ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là các đoàn thanh niên học sinh — để lan tỏa tinh thần “nông nghiệp hiện đại + du lịch xanh”.
Anh Nguyễn Hữu Nhơn thực sự là một hình mẫu khởi nghiệp thanh niên nông thôn: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dùng khoa học – công nghệ cùng khát vọng địa phương để kiến tạo mô hình kinh tế mới. Dự án trại ốc của anh không chỉ tạo thu nhập, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đổi mới trong cộng đồng. Chúc anh tiếp tục vững bước, lan tỏa mô hình, và góp phần xây dựng nông thôn bền vững, giàu sức sống.
NA












