Người mẹ trẻ đã làm điều này để 'chữa trị' đứa con nghiện smartphone

CTG - Một người mẹ đã "chữa" chứng "nghiện" điện thoại thông minh của con gái mình bằng cách thay thế nó bằng một thiết bị siêu cơ bản chỉ cho phép thực hiện các cuộc gọi quay số kiểu cũ.

Theo tờ SCMP ngày 25.3, một người mẹ trẻ do lo lắng về việc cô con gái đang học tiểu học của mình lạm dụng thiết bị thông minh nên đã mua cho con một chiếc điện thoại rẻ tiền trông giống đồ chơi.

Người mẹ nói về con gái mình: “Con bé lên mạng xem video hàng ngày. Nó thậm chí còn làm việc chăm chỉ trên điện thoại hơn cả những người ở cơ quan”.

Cuối cùng, để giải quyết tình trạng này, giải pháp của bà mẹ là mua cho con gái một chiếc điện thoại đơn giản khác.

Thiết bị màu vàng này có màn hình độ phân giải thấp, bàn phím nhỏ. Nó chỉ có thể thực hiện và nhận cuộc gọi, đồng thời chỉ có đồng hồ báo thức và một máy tính nhỏ.

Mẹ trẻ đã làm điều này để trị đứa con nghiện smartphone - Ảnh 1.

Mẹ trẻ bị lên án vì cố gắng chữa chứng “nghiện” điện thoại thông minh của con gái

 

Kết quả là con gái đã bị các bạn cùng lớp cười nhạo cả tháng trời. Tuy nhiên, những lời chế nhạo giờ đã dừng lại và cô con gái vẫn mang điện thoại đến trường hàng ngày.

“Tôi không cần lo lắng về việc con bé xem video ngay cả khi nó đang băng qua đường”, người mẹ nói.

Cô nói thêm: “Ngoài ra, điện thoại có pin tốt, sử dụng được 5 ngày/1 lần sạc”.

Tuy nhiên, hành đồng này của người mẹ lại nhận vô số lời chỉ trích của cộng đồng mạng.

Một người dùng cho biết người mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con gái mình và trường học bây giờ không còn ngây thơ như nhiều thập kỷ trước.

Một người khác bình luận: “Loại chấn thương tâm lý này có thể kéo dài suốt đời”.

 Theo TNO