Hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội, hoạt động cộng đồng, anh không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời kém may mắn.
Từ những bước chân khó nhọc đến hành trình thiện nguyện
Sinh năm 1986 tại Nghệ An, anh Nguyễn Khắc Cường không có được tuổi thơ bình thường như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa. Khuyết tật vận động bẩm sinh khiến việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn. Những trò chơi chạy nhảy tưởng chừng đơn giản với bạn bè lại là điều xa vời đối với cậu bé Cường.
Không chỉ đối diện với những hạn chế về thể chất, anh còn phải vượt qua mặc cảm bởi những lời trêu chọc khi đến trường. Có thời điểm, Cường từng lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình.
Nhưng chính những năm tháng ấy đã hình thành trong anh ý chí vươn lên. Anh tìm đọc sách, báo viết về những tấm gương giàu nghị lực, tự nhủ phải học tập, lao động và tìm cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống.
|
Anh Cường cùng nhóm Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37 trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC |
Bước ngoặt đến vào năm 2010, khi chứng kiến những đứa trẻ vùng cao Nghệ An thiếu thốn quần áo, chân trần đến trường, anh Cường quyết định làm một điều gì đó để giúp đỡ các em. Anh đứng ra thành lập nhóm Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37, kêu gọi thanh niên, sinh viên cùng tham gia các hoạt động xã hội.
Từ những thành viên ban đầu, nhóm nhanh chóng thu hút hơn 300 người. Để có kinh phí hoạt động, anh Cường cùng các tình nguyện viên tổ chức bán hoa, trái cây, bánh gai gây quỹ, đồng thời vận động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Những khoản tiền nhỏ được gom góp để mua sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm mang đến với trẻ em và người dân vùng cao.
Với một người khuyết tật vận động, những chuyến đi đến các bản làng xa xôi chưa bao giờ dễ dàng. Đường đất quanh co, dốc núi hiểm trở, nhiều đoạn phải đi bộ khiến mỗi chuyến thiện nguyện trở thành một thử thách về sức khỏe. Có những chuyến đi về miền Tây xứ Nghệ, để đến được một bản làng còn nhiều khó khăn, anh phải đi bộ qua những đoạn đường đèo dốc, lội suối từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều mới có thể đến nơi để cùng mọi người tổ chức chương trình. Thế nhưng, niềm vui của những đứa trẻ khi nhận được quà đã tiếp thêm động lực để anh tiếp tục lên đường.
Từ những chuyến đi đầu tiên, Nghệ An 37 từng bước trở thành một tổ chức tình nguyện duy trì hoạt động trong nhiều năm, triển khai hàng trăm chương trình hướng về cộng đồng.
Người thầy bước vào thế giới của những đứa trẻ đặc biệt
Nếu hoạt động thiện nguyện giúp anh Nguyễn Khắc Cường tìm thấy niềm vui sẻ chia, thì nghề giáo dục đặc biệt lại mở ra một hành trình khác, đòi hỏi ở anh sự kiên trì và tình yêu thương bền bỉ.
|
Anh Cường đã có hành trình hơn 11 năm gắn bó với những đứa trẻ đặc biệt. Ảnh: NVCC |
Hơn 11 năm qua, anh gắn bó với công việc giáo dục, chăm sóc và hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển, trong đó có trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển và những trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Đây là công việc không dễ dàng ngay cả với những người có sức khỏe bình thường. Với anh Cường, những hạn chế trong vận động càng khiến quá trình chăm sóc, hướng dẫn trẻ gặp nhiều trở ngại.
Không chỉ giảng dạy, anh còn trực tiếp hỗ trợ các em trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc ăn uống đến hình thành những kỹ năng cơ bản.
Mỗi đứa trẻ có một đặc điểm, khả năng tiếp nhận và tốc độ tiến bộ khác nhau. Bởi vậy, người thầy phải dành thời gian quan sát, tìm hiểu, xây dựng phương pháp giáo dục phù hợp với từng em.
Anh Cường chia sẻ, để làm tốt công việc này, anh phải bước vào thế giới của trẻ bằng sự chịu khó, tỉ mỉ và tình yêu thương. Và niềm vui nghề nghiệp không chỉ đến từ những kết quả lớn lao, mà còn từ sự tiến bộ từng ngày của học trò. Đó cũng là động lực để anh kiên trì theo đuổi một nghề đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và trách nhiệm.
Năm 2026, Nguyễn Khắc Cường trở về quê hương xây dựng Lớp Chuyên biệt Thầy Khắc Cường – TKC, với mong muốn tạo môi trường giáo dục phù hợp cho trẻ rối loạn phát triển, đồng thời đồng hành lâu dài với các gia đình.
Tại đây, lớp triển khai các hoạt động tư vấn, đánh giá, sàng lọc, xây dựng chương trình giáo dục cá nhân và hỗ trợ can thiệp cho trẻ. Đặc biệt, anh thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với trẻ khuyết tật, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Không dừng lại ở việc mở một lớp học, Cường mong muốn xây dựng nơi đây thành điểm tựa để các gia đình có con rối loạn phát triển được tư vấn, chia sẻ , động viên và tiếp thêm niềm tin trong hành trình đồng hành cùng con.
Hai thập kỷ bền bỉ cống hiến cho cộng đồng
Song hành với công việc giáo dục đặc biệt, Nguyễn Khắc Cường vẫn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động tình nguyện.
Từ những chương trình ban đầu hướng về trẻ em vùng cao, Nghệ An 37 đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như chăm lo người cao tuổi neo đơn, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
|
|
Các chương trình “Tết ấm”, “Vầng trăng yêu thương”, “Chủ nhật xanh”, “Mái ấm Tuổi già 37”, “Con nuôi Tình nguyện 37” được duy trì nhằm hỗ trợ những nhóm người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
Đáng chú ý, Nguyễn Khắc Cường không chỉ tham gia với vai trò người tổ chức mà còn trực tiếp kết nối các tình nguyện viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn – Hội để huy động nguồn lực. Từ năm 2024–2026, anh đã trực tiếp tham gia, điều phối hơn 30 hoạt động tình nguyện và hỗ trợ cộng đồng, huy động nguồn lực xã hội khoảng 167 triệu đồng.
Điểm đáng ghi nhận trong hành trình của Cường là sự bền bỉ. Hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng lại ở những đợt trao quà, mà từng bước hướng đến các mô hình hỗ trợ lâu dài, nhất là với trẻ em khuyết tật và những người yếu thế. Hiện tại 2 dự án anh Cường thực hiện đó là dự án “con nuôi tình nguyện 37” tại xã Thông Thụ và dự án” mái ấm tuổi già 37” ở xã Quế Phong, xã Tiền Phong, Nghệ An.
Bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội tại địa phương. Hiện anh là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Trường Vinh, Bí thư Chi đoàn Khối Bến Thủy 1, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ủy viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung.
Những đóng góp ấy được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An năm 2021, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam năm 2025 và được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh năm 2026. Anh Cường cũng vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 của T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Hành trình của anh Nguyễn Khắc Cường cho thấy, giá trị của một con người không được đo bằng những giới hạn của cơ thể, mà bằng những điều tốt đẹp họ có thể mang đến cho cuộc đời. Và với người thầy đặc biệt ấy, hạnh phúc vẫn đang được viết tiếp từ những lớp học, những chuyến thiện nguyện và những nụ cười anh góp phần mang lại.
---
Chương trình Gala “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên; cổ vũ mỗi bạn trẻ sống tích cực, chủ động biến những điều tốt đẹp thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
KA

















